Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ CATP Đà Nẵng

ĐẢNG BỘ CAQ HẢI CHÂU: Giữ vững danh hiệu đơn vị kiểu mẫu

ĐẢNG BỘ CAQ HẢI CHÂU: Giữ vững danh hiệu đơn vị kiểu mẫu

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tặng hoa chúc mừng đại hội.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tặng hoa chúc mừng đại hội.

"Những năm qua, trước tình hình diễn biến phức tạp, Đảng bộ CAQ Hải Châu đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, kịp thời tham mưu các cấp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Huy động hiệu quả sức mạnh của các cấp, tầng lớp nhân dân, Đảng bộ đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu quan trọng mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ CAQ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra", đó là nhận xét của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy biên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng tại Đại hội đại biểu CAQ Hải Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 6-5.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CAQ Hải Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và CA 13 phường chủ động xây dựng nhiều kế hoạch tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Nhờ đó, án hình sự nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm đáng kể, đạt được mục tiêu "không có giết người cướp tài sản" trên địa bàn Hải Châu. CAQ đã điều tra khám phá 501/599 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 83,64%); điều tra làm rõ 100% các vụ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) được đẩy mạnh với nội dung và hình thức phong phú, hiệu quả, thế trận an ninh nhân dân được giữ vững và củng cố. hiệu quả, mô hình "Tổ dân phố không có tội phạm và TNXH" ngày càng đi vào chiều sâu. Đáng chú ý là Đảng ủy, lãnh đạo CAQ đã sáng kiến, chủ động triển khai, tham mưu và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thành ủy, CATP, Quận ủy, UBND Q. Hải Châu về công tác khảo sát, vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh trên địa bàn với 23.462 camera, phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT.

Đại hội cũng thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đề ra 3 khâu đột phá. Trong đó chú trọng tăng cường thực hiện cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào trong công tác, nhất là hệ thống camera an ninh; lấy hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản làm "đòn bẩy", hỗ trợ phục vụ các biện pháp công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhìn nhận, Đại hội đại biểu CAQ Hải Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, cán bộ chiến sĩ CAQ. "Tôi mong rằng CAQ Hải Châu phấn đấu giữ vững danh hiệu đơn vị kiểu mẫu của CATP, đáp ứng niềm tin và nguyện vọng của nhân dân".

Tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết- Bí thư Quận ủy Hải Châu đề nghị CAQ tăng cường mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, không để tụt hậu, không để bị động, chạy theo tội phạm. Trong nhiệm kỳ đến, quận sẽ tập trung các giải pháp, huy động nguồn lực để xây dựng quận thông minh, quận điện tử mức độ 1, các phường, khu dân cư điện tử.

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ CAQ Hải Châu khóa mới gồm 15 người, Đại tá Trần Phước Hương tái đắc cử Bí thư Đảng bộ CAQ Hải Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

CHI BỘ PHÒNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC: Chú trọng phát triển các mô hình hiệu quả

Đại tá Lê Quốc Dân tặng hoa, chúc mừng BCH Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào BVANTQ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Phòng Xây dựng phong trào BVANTQ CATP Đà Nẵng được tổ chức ngày 6-5 với sự tham dự của Đại tá Lê Quốc Dân- Phó giám đốc CATP.

Kết quả nổi bật của Phòng Xây dựng phong trào BVANTQ trong nhiệm kỳ qua là xây dựng, duy trì và hoạt động có hiệu quả 158 mô hình ANTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác nhân điển hình tiên tiến, xây dựng lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT ở cơ sở cũng được phát huy, đi vào chiều sâu; công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng luôn được quan tâm; các phong trào BVANTQ tại cơ sở được phát huy… Với những kết quả đạt được, Chi bộ Phòng phong trào BVANTQ 2 lần được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc, 1 lần nhận Cờ thi đua của Cục Chính trị CAND.

Đánh giá cao các mặt công tác của Chi bộ Phòng phong trào BVANTQ, tuy nhiên Đại tá Lê Quốc Dân cũng lưu ý tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ mới phải tiếp tục vượt khó, không được chủ quan, lơ là, bởi dự báo tình hình thời gian đến còn nhiều diễn biến phức tạp. Đại tá Lê Quốc Dân đề nghị Chi bộ tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, từ đó đề ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn.

"Trong nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị tập thể Chi bộ, mỗi đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng tốt các phong trào BVANTQ tại cơ sở, từ đó tham mưu cho các cấp lãnh đạo để có chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia. Cùng với công tác xây dựng phong trào, chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình hiệu quả, có chiều sâu, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới, không để xảy ra bị động, bất ngờ", Đại tá Lê Quốc Dân nhấn mạnh.

Dịp này, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí; bầu Đại tá Lê Ngọc là Bí thư chi bộ, Thượng tá Nguyễn Chính là Phó Bí thư.

CHI BỘ VĂN PHÒNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA: Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc hình sự

Đại tá Trần Mưu tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ngày, Chi bộ cơ sở Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) CATP Đà Nẵng tổ chức Đại hội, bầu ra BCH nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, BCH nhiệm kỳ mới gồm 4 đồng chí, Thượng tá Nguyễn Văn Cung- Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT được bầu vào chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, Chi bộ lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm và hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc hình sự, tuyệt đối không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm và vi phạm tố tụng; Phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh", 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị hằng năm đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" trở lên.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng mong muốn Chi bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT trong nhiệm kỳ tới phát huy hơn nữa vai trò tham mưu Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý tội phạm đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi truy nã, truy tìm và nghiệp vụ cơ bản.

CHI BỘ PHÒNG AN NINH ĐỐI NGOẠI: Đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị

Đại tá Trần Đình Liên với BCH Chi bộ phòng An ninh đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và phát biểu tại Đại hội Chi bộ phòng An ninh đối ngoại CATP tổ chức ngày 6-5, Đại tá Trần Đình Liên- Phó giám đốc CATP đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ phòng An ninh đối ngoại. Đại tá Trần Đình Liên yêu cầu Chi bộ Phòng nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với các nội dung trọng điểm, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng du lịch hoạt động trái phép trên địa bàn.

Được biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại đã nắm chắc tình hình địa bàn từ đó đề xuất, tham mưu, trình lãnh đạo Thành ủy, UBND TP chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực đối ngoại, du lịch, quản lý Nhà nước. Ngoài ra, Phòng còn tổ chức các công tác, biện pháp kế hoạch, quản lý chặt hoạt động các đoàn quốc tế, tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị để nắm công tác tình hình địa bàn, Biển Đông, đảm bảo ANTT đối với các tàu quân sự đến Đà Nẵng...

Đại hội tín nhiệm bầu BCH Chi bộ Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 do Thượng tá Phạm Cau giữ chức danh Bí thư.

M.V- C.H- Đ.N- L.A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_224383_dai-hoi-cac-dang-bo-chi-bo-truc-thuoc-dang-bo-catp-da-nang.aspx