Đại hội bầu Ban chấp hành VFF dời lịch, bầu Đức nói gì?

'Họ bổ sung tên tôi cũng có thể chỉ để cho vui mà thôi, tôi hoàn toàn không biết điều này. HAGL không hề biết điều này. Tôi chưa cho phép, không có ý kiến, ai ở HAGL dám gởi hồ sơ của tôi cho VFF mà chính thức tham gia tranh cử?', bầu Đức cho hay.

Mới đây, Đại hội bầu Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VIII đã được dời sang tháng Năm. Lý do được đưa ra là "lỗi đánh máy" thiếu tên ông Đoàn Nguyên Đức được đề cử vào ghế Chủ tịch VFF.

Như vậy. ở “vòng chung kết”, có 5 đề cử cho vị trí Chủ tịch VFF gồm: Phó chủ tịch VFF khóa VII Trần Quốc Tuấn; nguyên Phó chủ tịch VPF Nguyễn Công Khế; Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Cấn Văn Nghĩa; nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT 2 TPHCM Lê Quý Phượng và người vừa được bổ sung là Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức.

Được giới thiệu, nhưng bầu Đức kiên quyết từ chối ứng cử ghế Chủ tịch, bởi ông khẳng định mình không tham lam, không còn thiết tha gì công việc ở VFF, mà chỉ muốn lên tiếng trước việc bầu Tú đang thao túng bóng đá khi ôm quá nhiều ghế.

Bầu Đức cho hay ngay từ đầu là ông đã không quan tâm đến việc bầu cử VFF nhiệm kỳ VIII. Ông không để ý ghế Chủ tịch VFF, BCH VFF ông cũng không tham gia.

"Họ bổ sung tên tôi cũng có thể chỉ để cho vui mà thôi, tôi hoàn toàn không biết điều này. HAGL không hề biết điều này. Tôi chưa cho phép, không có ý kiến, ai ở HAGL dám gởi hồ sơ của tôi cho VFF mà chính thức tham gia tranh cử?", ông nói.

Bầu Đức cho hay ông đấu tranh vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, không vì mục đích cá nhân.

Thực sự, tôi vẫn luôn hy vọng mọi việc sẽ tốt đep và suôn sẻ. Mong rằng trời sẽ đẹp chứ không mong mọi chuyện sẽ đen tối. Tôi mong Ủy ban TDTT nhìn thấy mọi việc rõ ràng, trong sáng và mọi chuyện được minh bạch ra... Nếu làm được điều này thì sẽ không có ai bỏ bóng đá đâu", bầu Đức trải lòng với giọng khá trăn trở về niềm đam mê hơn 20 năm qua cho bóng đá.

Hạ An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/dai-hoi-bau-ban-chap-hanh-vff-doi-lich-bau-duc-noi-gi