Đại học vùng đầu tiên được công nhận Hội đồng trường

TS Phan Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là ĐH vùng đầu tiên được công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 2/4, Bộ GD&ĐT đã công bố Quyết định công nhận Hội đồng ĐH Đà Nẵng và Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự, có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cùng các Vụ liên quan, đại diện chính quyền TP Đà Nẵng, các trường ĐH thành viên cũng như các đơn vị đối tác của ĐH Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã trao các Quyết định cho Hội đồng ĐH Đà Nẵng và tân Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng - TS.Phan Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy ĐH Đà Nẵng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của ĐH Đà Nẵng trong thời gian qua; tiếp nối, phát huy truyền thống 27 năm xây dựng và phát triển ĐH Đà Nẵng (1994-2021) và 46 năm của các trường ĐH thành viên, góp phần quan trọng trong sự nghiệp GD&ĐT, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn biểu dương ĐH Đà Nẵng đã tích cực, chủ động thực hiện đúng quy trình kiện toàn Hội đồng ĐH Đà Nẵng và là ĐH vùng đầu tiên trong hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam được Ban cán sự Đảng, Bộ GD&ĐT thống nhất, ra Quyết định công nhận Hội đồng ĐH Đà Nẵng; thực hiện Luật Giáo dục ĐH sửa đổi số 34, Nghị định số 99 hướng dẫn thi hành Luật, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ ĐH, hoàn thiện thiết chế lãnh đạo, giám sát, quản trị ĐH, góp phần đổi mới, phát triển ĐH Đà Nẵng, thực hiện nhiệm vụ chiến lược Quốc gia, đóng góp phát triển vùng và đất nước.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tặng hoa chúc mừng TS Phan Minh Đức đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng

"Để ĐH Đà Nẵng tiếp tục phát triển trong thời gian tới thì vai trò của Hội đồng ĐH Đà Nẵng cần được phát huy hơn nữa bởi đây là thiết chế quản trị quan trọng. Hội đồng ĐH cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn theo quy định; trong đó khẩn trương thực hiện rà soát về chiến lược, kế hoạch phát triển;

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của ĐH; quyết định về phương hướng đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; quyết định về cơ cấu tổ chức, đơn vị thành viên của ĐH; quyết định chính sách đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, nguồn lực..." - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Phát biểu nhận trọng trách, TS. Phan Minh Đức - tân Chủ tịch Hội đồng ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 khẳng định: "Chúng tôi ý thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm lớn lao là thành viên Hội đồng ĐH của một ĐH vùng trọng điểm Quốc gia, đa lĩnh vực, đa ngành với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học hàng đầu của khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng như cả nước để từ đó luôn đem hết trí tuệ và tâm huyết cùng tập thể lãnh đạo ĐH Đà Nẵng và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nỗ lực tiếp tục phát triển ĐH Đà Nẵng lên tầm cao mới”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dai-hoc-vung-dau-tien-duoc-cong-nhan-hoi-dong-truong-mSs5sFlGg.html