Đại học Thanh Hoa vượt lên thành trường tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

ĐH Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã vượt qua ĐH Quốc gia Singapore để trở thành trường đại học tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo nghiên cứu của Times Higher Education thứ 5 vừa qua.

Theo SCMP, ĐH Thanh Hoa là ngôi trường có nhiều cựu sinh viên nổi tiếng trong đó có ông Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, Chu Dung Cơ,... ĐH Thanh Hoa đã đạt vị trí thứ 2 vào năm 2018 và vị trí thứ tư trong nghiên cứu đầu tiên vào năm 2017.

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã đứng top 1 cả hai năm 2017 và 2018 theo bảng xếp hang Times Higher Education nhưng đã tụt xuống top 2 trong năm 2019.

Đại học Melbourne trở lại vị trí top 3 như năm 2017 từ vị trí top 4 năm 2018.

Ba trường đại học Hong Kong cũng lọt vào top 10.

Trong đó, ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) đứng thứ 4, ĐH Hong Kong xếp thứ 5. ĐH Trung văn vươn lên vị trí thứ 9.

Bảng xếp hạng châu Á - Thái Bình Dương này gồm tổng cộng 320 cơ sở giáo dục bậc đại học từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nghiên cứu đánh giá các trường dựa trên 13 chỉ số về hiệu quả giảng dạy, khối lượng nghiên cứu và danh tiếng, tầm ảnh hưởng của nghiên cứu, triển vọng quốc tế và chuyển giao kiến thức.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/dai-hoc-thanh-hoa-vuot-len-thanh-truong-tot-nhat-khu-vuc-chau-a--thai-binh-duong-d20363.html