Đại học Quy Nhơn – ngôi trường ngày càng hấp dẫn, thu hút sinh viên

Trường Đại học Quy Nhơn (Quy Nhon University) là trường đại học đa ngành, là trung tâm nghiên cứu ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học và công nghệ, là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho cả nước nói chung, đặc biệt khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên nói riêng.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được tạo cơ hôi việc làm tại các doanh nghiệp đối tác của nhà trường.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2018, lần đầu tiên Đại học Quy Nhơn xét tuyển thẳng học sinh giỏi cấp tỉnh trong vùng tuyển sinh của trường. Đến nay, số lượng hồ sơ đăng kí xét tuyển thẳng vào trường khá nhiều, điểm học tập của các thí sinh rất cao. Học hiệu Đại học Quy Nhơn tiếp tục được khẳng định khi ngày càng được nhiều thí sinh và phụ huynh tin tưởng, chọn là nơi đồng hành trong suốt 4 năm rèn luyện, họ tập.

Những lý do để người học lựa chọn Trường ĐH Quy Nhơn

1. Place – vị trí

Là cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia, đẳng cấp khu vực, đào tạo đa ngành, đa bậc học từ đại học đến tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, đặc biệt khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên nói riêng. Trường ĐH Quy Nhơn đạt chuẩn chất lượng quốc gia, xếp hạng thứ 18 cả nước do Webometrics bình chọn, xếp hạng thứ 11 cả nước do tổ chức xếp hạng độc lập 49 trường đại học bình chọn. Đại học Quy Nhơn có vị trí đẹp nhất Việt Nam, nằm bên bờ Thái Bình Dương quanh năm đầy nắng ấm.

Trường ĐH Quy Nhơn nằm bên bờ biển đẹp, quanh năm nắng ấm.

2. Product – Sản phẩm

Trường Đại học Quy Nhơn (DQN) hiện có 16 Khoa với 46 ngành đào tạo đại học thuộc các khối Sư phạm, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghệ, Ngoại ngữ, nông lâm ngư, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn và khoa học giáo dục. Hằng năm, tuyển sinh 4000 – 5000 sinh viên đại học hệ chính quy. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, DQN đào tạo các ngành được mở dựa trên việc đánh giá tình hình về nhu cầu nhân lực của xã hội, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cũng như trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới.

Chương trình, nội dung đào tạo được định hướng theo chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia. Các chuyên ngành đào tạo thực hiện theo phương thức đào tạo tín chỉ với cấu trúc chương trình mềm dẻo, có tính liên thông giữa các ngành học, bậc học. Sinh viên được chủ động trong lập kế hoạch học tập, lựa chọn giảng viên, lựa chọn môn học để tốt nghiệp sớm hoặc học cùng lúc 2 chương trình (tốt nghiệp được cấp 2 bằng đại học chính quy).

Ngay từ năm thứ 2 sinh viên đã trải nghiệm thực tế nghề nghiệp tại các doanh nghiệp. Nhà trường đã ký kết hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp nhận sinh viên thực tập

Tỷ lệ sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp ra trường có việc làm trên 85%, thu nhập ổn định thông qua các quan hệ đối tác uy tín trong nước và quốc tế, sự ủng hộ của đông đảo cựu sinh viên – hiện này là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn. Sinh viên tốt nghiệp được hỗ trợ tìm việc làm qua Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp của Trường ĐH Quy Nhơn.

Trong 5 năm qua, ĐH Quy Nhơn có 10 đề tài Nafosted, 24 đề tài cấp Bộ và cấp tỉnh, 205 đề tài cấp trường; 679 bài báo, công trình khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước; 296 công trình đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế (trong đó, SCI: 115 bài; SCIE: 40 bài). Ngoài ra, ĐH Quy Nhơn còn tổ chức nhiều hội nghị khoa học, các lớp học chuyên đề cấp quốc gia, quốc tế, giao lưu với các nhà khoa học đạt giải Nobel trên thế giới.

3. Prices – Chi phí học tập

Học phí theo quy định của Nhà nước đối với trường đại học công lập. Chi phí sinh hoạt tại Tp. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) thấp, bằng khoảng 50% so với chi phí sinh hoạt tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

Đại học Quy Nhơn tạo dựng môi trường học tập, rèn luyện toàn diện cho sinh viên.

4. People - Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, trình độ cao, gồm: 572 giảng viên với gần 150 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 427 thạc sỹ; 118 giảng viên đang là nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Quy mô xấp xỉ 14.000 sinh viên chính quy và khoảng 8.000 sinh viên không chính quy, gần 1000 học viên cao học, nghiên cứu sinh, 120 lưu học sinh nước ngoài.

5. Promotion – Dịch vụ hỗ trợ sinh viên

Chính sách học bổng hấp dẫn. Hằng năm, ĐH Quy Nhơn có chính sách học bổng dành cho học sinh THPT xét tuyển vào trường và sinh viên đang theo học tại trường. Học bổng nhà trường gồm: Học bổng tân sinh viên, học bổng Khuyến học tập, học bổng vượt khó, học bổng doanh nghiệp. Đây là những học bổng dành cho những bạn trẻ có thành tích học tập tốt và vượt khó.

Ký túc xá nằm ngay trong khuôn viên trường, đón gió Thái Bình Dương với trên 4500 chỗ ở cho tân sinh viên, đa dạng các dịch vụ tiện ích như: Phòng sinh hoạt chung có truyền hình cáp, wifi, phòng tự học, sân bóng đá, bóng chuyền, căn tin...Từ ký túc xá đi bộ ra biển mất 4 phút.

Thư viên rộng rãi, kiến trúc đẹp và yên tĩnh với 25.312 tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập. Trường nằm cạnh nhiều danh lam thắng cảnh độc đáo của miền “đất võ, trời văn” như: Hòn Khô, Eo Gió, Kỳ Co, Bảo Tàng Quang Trung, Hầm Hô, Trung Lương, Chùa Thiên Hưng, KDL Ghềnh Ráng - Hàn Mạc Tử, Tịnh xá Ngọc Hòa

Môi trường năng động, hiện đại của Trường ĐH Quy Nhơn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng sống tích cực thông qua các chương trình ngoại khóa, hoạt động tình nguyện. Hơn 30 câu lạc bộ đa dạng về học thuật, văn hóa, thể thao chính là nơi để các bạn tích lũy kinh nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng mềm.

Năm 2018, Trường ĐH Quy Nhơn tiếp tục tổ chức xét tuyển thẳng học sinh đạt các giải Nhất, giải Nhì, giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh và học sinh giỏi quốc gia năm 2018. Đến nay, số lượng hồ sơ của các học sinh giỏi đăng kí nguyện vọng xét tuyển thẳng vào trường tăng đột biến.

TS. Lê Xuân Vinh - Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Quy Nhơn cho biết: “Ngoài 39 ngành học trình độ đại học thuộc các khối sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế - tài chính, kỹ thuật và công nghệ, năm nay Trường ĐH Quy Nhơn mở thêm 07 ngành đào tạo mới gồm: Đông phương học, Kỹ thuật phần mềm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Sinh học ứng dụng, Toán ứng dụng, Thống kê.

Đến năm 2030, Trường ĐH Quy Nhơn sẽ là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á; có vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế. Với những gì đạt được, Trường ĐH Quy Nhơn xứng đáng là là địa chỉ đào tạo giáo dục chất lượng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trên phạm vi cả nước”.

Thông tin chi tiết xem cụ thể tại:

Minh Đạt

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dai-hoc-quy-nhon-ngoi-truong-ngay-cang-hap-dan-thu-hut-sinh-vien-3939310-q.html