Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẵn sàng bàn giao ký túc xá làm khu cách ly tập trung

Thực hiện chủ trương của UBND TP Hồ Chí Minh về việc trưng dụng ký túc xá của một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với tinh thần sẵn sàng chung tay, đã gấp rút thu dọn, vệ sinh phòng sạch sẽ để bàn giao kịp thời cho Thành phố.

 Thu dọn và đóng gói đồ đạc khẩn trương

Thu dọn và đóng gói đồ đạc khẩn trương

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 5/6, ông Tăng Hữu Thủy - Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (TTQLKTX ĐHQG-HCM) cho biết, để đảm bảo tiến độ, cũng như các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, phía Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Y tế và TTQLKTX ĐHQG-HCM đã phối hợp gấp rút thực hiện. Lực lượng bộ đội và thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên TTQLKTX, lực lượng tự vệ các trường, đơn vị thuộc ĐHQG-HCM đã rất nỗ lực, tất cả đều mong muốn được chung tay cùng Thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ký túc xá ĐHQG-HCM có 2 khu. Trong đó, Khu KTX A có 18 tòa nhà 5 tầng, 4 tòa nhà cao tầng với khoảng 10.000 sinh viên nội trú. Khu KTX B có 25 tòa nhà cao tầng đáp ứng cho khoảng 26.000 sinh viên nội trú. Công tác dọn dẹp thực hiện theo phương án dọn từng cụm nhà, lần lượt từng tòa nhà, xong tới đâu bàn giao cho Thành phố tới đó. Từ đêm 31/5, ký túc xá đã bắt đầu bàn giao từng tòa nhà để đón người vào cách ly. Ông Thủy cho biết, trong ngày hôm nay (5/6), toàn bộ 18 tòa nhà thấp tầng sẽ hoàn tất việc thu dọn, vệ sinh phòng ở sạch sẽ, đảm bảo yêu cầu để bàn giao cơ sở cho Thành phố. Theo kế hoạch, trong tuần tới, ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục bàn giao thêm 4 tòa nhà cao tầng nữa.

Công tác thu dọn đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra, có giám sát chặt chẽ, nhằm đảm bảo an toàn, tránh thất thoát tài sản của sinh viên

Chia sẻ về quá trình tiếp nhận đề nghị của UBND Thành phố và việc thu dọn đồ đạc tại các khu ký túc xá, ông Thủy cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, TTQLKTX ĐHQG-HCM đã kịp thời xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện trên tinh thần cùng góp sức phòng, chống dịch bệnh và đảm bao an toàn sức khỏe, tài sản của sinh viên.

TTQLKTX ĐHQG-HCM đã yêu cầu sinh viên phối hợp hưởng ứng, thu dọn phòng để bàn giao đúng tiến độ; không để lại phòng những tài sản có giá trị; sắp xếp đồ đạc vào các thùng để tránh hư hỏng; khai báo tài sản để lại phòng ở; đồng thời thông báo và tạo điều kiện cho sinh viên đã rời ký túc xá từ trước đó quay trở lại để lấy đồ nếu cần.

“Trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng gặp một vài khó khăn. Đó là về nhân lực bởi Thành phố đang thực hiện việc giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ nên số lượng nhân lực tham gia thu dọn cũng có những hạn chế nhất định. Trong khi đó, khối lượng công việc quá lớn và đặc biệt lại yêu cầu gấp về tiến độ. Thêm nữa, khi yêu cầu sinh viên rời khỏi Ký túc xá gấp đã làm xáo trộn đời sống, một số em gặp khó khăn. Cũng không ít sinh viên lo lắng về hư hỏng, mất mát vật dụng trong phòng ở. Điều này bắt buộc chúng tôi trong quá trình triển khai phải hết sức thận trọng, tỉ mỉ, xây dựng quy trình thực hiện khoa học đồng thời, tổ chức giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thất thoát, mất tài sản sinh viên. Mặc dù gặp những khó khăn nhưng chúng tôi luôn nhận được sự đồng thuận của sinh viên, phụ huynh, quý thầy cô giáo của ĐHQG-HCM, các đơn vị liên quan và sự hỗ trợ của nhiều đơn vị, cá nhân khác”, ông Thủy cho biết.

Sau khi đã đóng gói đồ đạc của sinh viên chuyển vào kho, các phòng đều được dọn vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo bàn giao cho Thành phố đúng tiến độ

Hiện nay, TTQLKTX ĐHQG-HCM cũng đã nhận được đơn xin ở lại của một số sinh viên do các em có nhà tại các địa phương được Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông báo có dịch hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. Để tạo điều kiện cho các em, TTQLKTX ĐHQG-HCM đã xem xét, giải quyết các trường hợp này. Đến thời điểm hiện tại, TTQLKTX ĐHQG-HCM đã bố trí cho gần 100 sinh viên Việt Nam và 92 sinh viên người nước ngoài không thể về nước tiếp tục ở lại.

“Các em ở lại KTX được bố trí ở khu vực riêng biệt với các tòa nhà được trưng dụng làm khu cách ly. Chúng tôi cũng đã yêu cầu các em chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn”, ông Thủy cho biết.

Được biết, đây là lần thứ 2 Ký túc xá ĐHQH-HCM được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, sau lần trưng dụng năm 2020. Rút kinh nghiệm từ năm trước, đợt này, ông Thủy cho biết, các lực lượng phối hợp khá nhịp nhàng, có cơ chế rõ ràng ngay từ đầu. “Chúng tôi phối hợp với các đơn vị chức năng cùng kiểm tra, giám sát vòng ngoài, hướng dẫn người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch. Hiện nay không có tình trạng đông người nhà đến tiếp tế cho người cách ly tại đây như năm trước”, ông Thủy nói.

Trước đó, ngày 29/5, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản gửi 7 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đề nghị hỗ trợ, chấp thuận việc trưng dụng ký túc xá của các trường này tái thiết lập các khu cách ly tập trung, gồm các ký túc xá của trường như: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh; Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông; Cao đẳng Công thương TP Hồ Chí Minh; Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Trong số đó, Ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là đơn vị có khả năng tiếp nhận lớn nhất.

Ông Tăng Hữu Thủy - Giám đốc Trung Tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh:
“Để bàn giao khu vực ký túc xá cho Thành phố làm khu cách ly tập trung phòng, chống COVID-19 đúng tiến độ, trước hết phải cảm ơn các em sinh viên nội trú. Chính các em đã rất ủng hộ chủ trương này, chủ động sắp xếp, dọn dẹp, cơ bản đóng gói đồ đạc trong phòng ở, nhường phòng của mình và rời KTX đúng yêu cầu. Cảm ơn sự hỗ trợ của thầy cô giáo, đoàn thanh niên, doanh nghiệp và nhiều đơn vị, cá nhân đã kịp thời vận động, ủng hộ thùng carton, băng keo….để phục vụ công tác đóng gói đồ đạc.

Cảm ơn các em sinh viên tình nguyện tham gia cùng các bạn sinh viên thu dọn đồ đạc; cảm ơn các thầy cô giáo thông qua Công đoàn ĐHQG-HCM và cán bộ viên chức TTQLKTX ĐHQG-HCM tham gia thu dọn vật dụng, tài sản phòng ở sinh viên để đóng gói, niêm phong tủ, thùng giấy, vali… vận chuyển vào các kho cất giữ các tài sản của sinh viên còn để lại phòng ở. Đây là sự hỗ trợ quý báu để hình thành Trung tâm cách ly kịp thời, để Thành phố sớm đưa người cách ly vào ở”.

Vương Lê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/dai-hoc-quoc-gia-tp-ho-chi-minh-san-sang-ban-giao-ky-tuc-xa-lam-khu-cach-ly-tap-trung-582431.html