Đại học Oxford lên kế hoạch phát hành trái phiếu lần đầu tiên

Đại học danh tiếng thế giới Oxford đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu lần đầu tiên, với nỗ lực huy động 250 triệu bảng (332 triệu USD) từ các thị trường tài chính.

Oxford là trường đại học mới nhất của Anh dự kiến phát hành trái phiếu, giữa bối cảnh cấp giáo dục đại học đang chịu sức ép từ chương trình cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Oxford cho biết đã chỉ định JP Morgan tổ chức một loạt cuộc họp với giới đầu tư.

Trong những năm gần đây, các trường đại học của Anh đang theo đuổi việc đa dạng hóa nguồn tài chính với việc phát hành trái phiếu. Trong tháng 4/2017, trái phiếu của các trường đại học như Cardiff, Cambridge, Liverpool, Manchester đều đã có trong danh sách những trái phiếu "đủ tiêu chuẩn" của Ngân hàng trung ương Anh (BoE).

Ngày 28/11, hãng xếp hạng tín dụng Moody’s đã trao cho Đại học Oxford mức xếp hạng vàng AAA. Hiện trường đại học danh giá này có 23.000 sinh viên theo học và là nhà tuyển dụng lớn nhất tại vùng Oxfordshire, với khoảng 17.000 nhân viên. Ước tính, "thu nhập" của Đại học Oxford trong giai đoạn 2015-2016 đạt 537,4 triệu bảng.

Mức xếp hạng tín nhiệm của Đại học Oxford hiện cao hơn xếp hạng Aa2 của Chính phủ Anh. Chính phủ Anh bị hạ bậc xếp hạng hồi tháng Chín do những lo ngại về tác động của tiến trình Brexit đối với tăng trưởng kinh tế của nước này.

Trà My (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/dai-hoc-oxford-len-ke-hoach-phat-hanh-trai-phieu-lan-dau-tien/69255.html