Đại học ở Mỹ cung cấp thuốc phá thai cho sinh viên

Barnard College sẽ tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và nữ sinh được phép sử dụng thuốc phá thai trong năm học 2023.

Barnard College thông báo nhà trường có kế hoạch tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ sinh. Vào kỳ học mùa thu năm 2023, các nhà cung cấp dịch vụ y tế trong trường sẽ được đào tạo để cung cấp dịch vụ phá thai bằng thuốc, theo CNN.

Động thái này của nhà trường là hành động đáp trả trực tiếp đối với Tòa án Tối cao Mỹ khi tòa đảo ngược phán quyết trong vụ Roe v Wade (Roe kiện Wade). Hành động này của tòa đã gây ra sự xáo trộn nghiêm trọng khiến các bang phải xác định lập trường, hơn chục bang đã không còn bị Tòa Tối cao ngăn trở và có thể ra lệnh cấm phá thai hoàn toàn.

Trong một thông điệp gửi tới sinh viên trường, các nhà lãnh đạo của Barnard College nhấn mạnh nghiên cứu cho thấy phán quyết của Tòa án Tối cao về việc xóa bỏ quyền phá thai hợp pháp sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực, nghiêm trọng đối với tương lai của phụ nữ.

"Việc đảo ngược phán quyết trong vụ Roe v Wade sau 50 năm có thể làm giảm khả năng tiếp cận đại học của phụ nữ, dẫn đến tỷ lệ tốt nghiệp giảm và quỹ đạo tìm kiếm việc làm bị chệch hướng. Những người da màu và người có thu nhập hạn chế sẽ gặp tổn hại đáng kể", lãnh đạo nhà trường nói.

 Barnard College sẽ cung cấp dịch vụ phá thai bằng thuốc cho sinh viên. Ảnh: Alamy file.

Barnard College sẽ cung cấp dịch vụ phá thai bằng thuốc cho sinh viên. Ảnh: Alamy file.

Đại diện nhà trường cho biết thêm bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ sinh, trường cũng đang chuẩn bị cho các tình huống trong tương lai, đề phòng quyền được phá thai hợp pháp gặp rào cản.

Theo NBC News, Barnard College không phải trường duy nhất cung cấp dịch vụ phá thai bằng thuốc cho sinh viên.

Tại California, các trường đại học công lập của bang sẽ được cung cấp thuốc phá thai cho sinh viên vào năm 2023 theo dự luật của bang được thống đốc Gavin Newsom ký vào năm 2019.

Tương tự, tại Massachusetts vào tháng 7 vừa qua, các nhà lập pháp đã thông qua một dự luật yêu cầu các trường đại học công lập trong bang phải lập kế hoạch trước tháng 11/2023 để đảm bảo tất cả sinh viên đều được tiếp cận với thuốc phá thai.

Trong khi đó, ở bang Idaho, nơi luật cấm phá thai đã có hiệu lực một phần vào ngày 25/8, Đại học Idaho đã phải cảnh báo nhân viên trường không được cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe sinh sản (bao gồm phá thai). Nếu trái lệnh, các nhân viên có thể bị đuổi việc hoặc bị truy tố hình sự theo luật hiện hành của bang.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-hoc-o-my-cung-cap-thuoc-pha-thai-cho-sinh-vien-post1363600.html