Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở

Ngày 28-2-2020, Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Tuấn Dũng, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các trường đại học và cao đẳng Hà Nội, các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng thuộc Khối Các trường đại học và cao đẳng Hà Nội và gần 200 đồng chí đại diện cho các chi bộ thuộc Đảng bộ Đại học Mỏ - Địa chất.

Toàn cảnh Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/DUK ngày 30-7-2019 về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Các trường đại học và cao đẳng Hà Nội” và Thông báo số 113-TB/DUK ngày 9-9-2019 về việc chỉ định TCCSĐ thực hiện đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Khối, Đảng bộ Đại học Mỏ - Địa chất được lựa chọn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, từ đó đúc rút kinh nghiệm chung trong toàn Đảng bộ Khối.

Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Mỏ - Địa chất nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thông qua Nghị quyết Đại hội với chủ đề “Tự chủ, đổi mới, chất lượng cao”. Ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã quán triệt Nghị quyết của Đại hội và xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy, ban hành triển khai sáu chương trình hành động của Đảng ủy đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, từng cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu và Đảng bộ đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như: Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác tổ chức - cán bộ; kiểm tra, giám sát; xây dựng hệ thống chính trị…

Đồng chí Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Mỏ - Địa chất trình bày tóm tắt báo cáo nhiệm kỳ 2015-2020.

Với những thành tích đạt được, năm 2017 Đảng bộ trường vinh dự được Thành ủy Hà Nội tặng Bức trướng “Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và công tác giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”. Đảng bộ trường được nhận Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị” các năm 2015, 2016, 2018, 2019. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ trường liên tục được Đảng ủy Khối Các trường đại học và cao đẳng Hà Nội công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Đặc biệt, Đảng bộ trường là TCCSĐ duy nhất được Đảng ủy Khối khen thưởng “Đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong sinh hoạt cấp ủy năm 2018”.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đảng bộ trường cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm.

Tại Đại hội, với tinh thần cởi mở, trách nhiệm cao, Đảng bộ trường đã tiếp thu được nhiều góp ý vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, những kiến nghị, đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Các trường đại học và cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các trường đại học và cao đẳng Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Vũ Tuấn Dũng đánh giá cao những kết quả nổi bật trong chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ trường trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho rằng, kết quả đạt được khẳng định bước phát triển mới của trường, tạo tiền đề quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Kết quả đó khẳng định Đảng ủy trường là tập thể đoàn kết, không ngừng nỗ lực, cố gắng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động lãnh đạo của Đảng được phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu đã từng bước đi vào nền nếp và có hiệu quả rõ rệt.

Để phát huy trách nhiệm của Đảng bộ trường trong thời gian tới, đặc biệt là phát huy nền nếp, kỷ cương, tạo sự nhất trí cao trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Vũ Tuấn Dũng đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất chính trị cao vào BCH Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các trường đại học và cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chất lượng và cơ cấu.

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng cũng bày tỏ mong muốn, Đảng ủy khóa mới nhanh chóng tiếp cận công việc, xây dựng chương trình hành động của toàn khóa. Trên cơ sở đó, Đảng bộ cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát; nâng cao chất lượng, đổi mới cách thức sinh hoạt chi bộ; chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. BCH khóa mới đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, 5 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Trần Xuân Trường tái cử Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng nhà trường được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các trường đại học và cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

BCH Đảng bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Sau đại hội điểm, Đảng ủy Khối Các trường đại học và cao đẳng Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức đại hội bảo đảm yêu cầu và tiến độ đã đề ra, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các trường đại học và cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Ngô Khiêm

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/13626/dai-hoc-mo-dia-chat-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi.aspx