Đại học Lạc Hồng cam kết sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

Đại học Lạc Hồng ở Đồng Nai cam kết sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có ngay việc làm. Trường này hợp tác với 800 doanh nghiệp trong đào tạo, tiếp nhận nhân lực.

Sáng 12/4, Đại học Lạc Hồng tổ chức lễ đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT.

TS Đỗ Hữu Tài, hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng, nói trường thành lập từ năm 1997 và là ngôi trường đại học đầu tiên ở tỉnh Đồng Nai. Sau 20 năm, trường đạt nhiều thành công trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Chiếc xe 4 bánh được sinh viên Đại học Lạc Hồng chế tạo, chạy 200 km chỉ với 1 lít xăng. Ảnh: Ngọc An.

Chiếc xe 4 bánh được sinh viên Đại học Lạc Hồng chế tạo, chạy 200 km chỉ với 1 lít xăng. Ảnh: Ngọc An.

Năm 2017, trường này đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia TP.HCM. Qua khảo sát, trường đạt 50/61 tiêu chí đánh giá và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo TS Đỗ Hữu Tài, Đại học Lạc Hồng là trường đầu tiên của Đồng Nai được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Tại buổi lễ, TS Lâm Thành Hiển, phó hiệu trưởng thường trực nhà trường, cũng cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đại học Lạc Hồng có mối quan hệ hợp tác với 800 doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ, tiếp nhận sinh viên thực tập và làm việc.

Xe tiết kiệm nhiên liệu của sinh viên ở Đồng Nai Từ nhiều loại phụ tùng xe máy, vật liệu nhẹ, sinh viên một trường đại học ở Đồng Nai làm ra chiếc xe 4 bánh động cơ đốt trong, động cơ điện tiết kiệm nhiên liệu.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-hoc-lac-hong-cam-ket-sinh-vien-co-viec-lam-sau-tot-nghiep-post833910.html