Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khai giảng năm học mới

Sáng 24/8, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới Khóa 24 cho 27 ngành học, thuộc 4 khối với gần 7.000 tân sinh viên nhập học năm học 2019-2020.

T.S Đỗ Quế Lượng Phó chủ tịch HĐQT – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chia sẻ với tân sinh viên ngày khai giảng.

T.S Đỗ Quế Lượng Phó chủ tịch HĐQT – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chia sẻ với tân sinh viên ngày khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Đỗ Quế Lượng - Phó chủ tịch HĐQT – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệt liệt chúc mừng và chào đón các tân sinh viên khóa 24.

HUBT từ khi thành lập đến nay đã cho trường 20 khóa đại học chính quy, 17 khóa đại học liên thông, 15 khóa cao học và 4 khóa đào tạo tiến sỹ. Sinh viên tốt nghiệp hầu hết đã có việc làm, trong số các cựu sinh viên của Trường nhiều người đã trở thành Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp hoặc là Trưởng phòng, Phó phòng của đơn vị, công ty, xí nghiệp; có em đã là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp lớn. Ban Giám hiệu Nhà trường rất vui và hãnh diện với sự thành đạt của các cựu sinh viên. Nhà trường cũng rất hy vọng và tin tưởng rằng, tân sinh viên (Khóa 24) sẽ noi gương và phấn đấu làm tốt hơn sinh viên các khóa trước.

T.S Đỗ Quý Lượng nhấn mạnh 5 vấn đề cho các tân sinh viên lưu ý ngay từ đầu khóa học, đặc biệt việc chọn ngành học phù hợp với sở thích, khả năng của bản thân và thích hợp với yêu cầu của xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai giảng tại trường:

Quỳnh Anh

Từ khóa: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khai giảng tân sinh viên

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-khai-giang-nam-hoc-moi-post310899.info