Đại học Kiên Giang tuyển sinh 75 sinh viên nước ngoài

Ngoài nhận sinh viên nước ngoài vào học thì năm học 2019-2020, Trường Đại học Kiên Giang dự kiến sẽ tiếp nhận 2 giảng viên đến từ Đại học Taxas (Hoa Kỳ).

Chiều 26/8, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức họp báo thông tin kết quả 5 năm thành lập Trường.

Tại buổi họp báo, PGS.TS. Thái Thành Lượm, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết, trường hiện có 4.174 sinh viên hệ chính quy, tăng gấp 5 lần so với năm 2015. Năm 2019 trường dự kiến tuyển sinh 1.330 chỉ tiêu hệ đại học chính quy.

Đặc biệt, dự kiến đến cuối tháng 10/2019 sẽ có khoảng trên 25 sinh viên Campuchia và 50 sinh viên Lào làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Kiên Giang theo thỏa thuận được ký kết.

Hiện trường có hệ thống nhà làm việc, hệ thống ký túc xá (đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.500 sinh viên), 3 tòa nhà giảng đường 5 tầng với 270 phòng học trong đó có 23 phòng học đa phương tiện, 1 phòng học chất lượng cao, hơn 100 phòng học được trang bị máy chiếu, âm thanh.

Thư viện được đầu tư thư viện số với gần 100.000 tài nguyên số được chia sẻ, liên kết từ các Trường đại học khác và gần 1700 đầu sách thư viện truyền thống.

Đại học Kiên Giang họp báo thông tin kết quả 5 năm thành lập trường.

Đại học Kiên Giang họp báo thông tin kết quả 5 năm thành lập trường.

Công tác giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi ra trường được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trường thường xuyên tổ chức các ngày hội việc làm, liên kết, ký kết hợp tác với các doanh nghiệp đến tuyển dụng trực tiếp tại trường…

Thực hiện chủ trương tích cực, chủ động, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế, từ khi thành lập đến nay Trường Đại học Kiên Giang kết nối và ký kết thỏa thuận quốc tế với nhiều trường đại học trong khu vực và thế giới như: Đại học Hoàng Gia Phnôm Pênh, Đại học Cheasim Kamchay Mear, Ty giáo dục Thanh niên & thể thao các tỉnh Kam Pốt, Kép, Shihanouk, Tà Keo thuộc Vương quốc Campuchia; Đại học Quốc gia - Lào, Đại học Utrecht - Hà Lan, và Đại học Andalas - Indonesia, Đại học Châu Á Thái Bình Dương (APU) của Malaisia.

Dự kiến, trong năm học 2019 - 2020, Đại học Kiên Giang sẽ ký kết hợp tác với Đại học Sư phạm Wineba - Ghana, Quỹ Prosert - Tassnee Poongumarn - Thái Lan và Đại học Taxas Hoa Kỳ. Trường cũng dự kiến tiếp nhận 2 giảng viên đến từ Đại học Taxas (Hoa Kỳ) giúp giảng dạy tiếng Anh.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dai-hoc-kien-giang-tuyen-sinh-hon-100-sinh-vien-nuoc-ngoai-d494781.html