Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa): Một sinh viên vẫn mở lớp, biết lãng phí nhưng quyết làm

Nếu một lớp chỉ duy nhất có 1 sinh viên học, như vậy sẽ lãng phí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và kinh phí đào tạo. Tuy nhiên, trường vẫn quyết tâm mở lớp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Đó là khẳng định của PGS.TS Trần Thị Hải – Phó trưởng khoa Khoa học tự nhiên Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) khi trao đổi với Lao Động vào ngày 14.8.

Trường Đại học Hồng Đức khẳng định, 1 sinh viên trường vẫn mở lớp.

Bà Hải cho biết, mùa tuyển sinh năm nay, ngoài những lớp thường như mọi năm, trường mở thêm 4 lớp chất lượng cao (Toán, Lý, Văn, Sử), mỗi lớp 20 sinh viên. Đối với khoa Khoa học tự nhiên có 2 lớp là Toán và Lý. Tuy nhiên, hiện tại, lớp Toán mới có 1 học sinh trúng tuyển, lớp Lý chưa có học sinh nào.

“Nếu 1 lớp chỉ có một sinh viên, sẽ gây lãng phí cho nhà trường, số tiền bỏ ra để đào tạo 20 sinh viên/lớp, nay chỉ còn 1 sinh viên; 1 phòng học chỉ phục vụ 1 sinh viên; cán bộ giáo viên vẫn phải lên lớp dạy từng đấy giờ cho 1 sinh viên”, bà Hải nói.

Ngoài ra, theo Phó trưởng khoa Khoa học tự nhiên, chương trình đào tạo chất lượng cao khác xa chương trình đào tạo thường, đào tạo chất lượng cao sẽ ứng dụng nhiều hơn, các môn chuyên ngành của lớp chất lượng cao không thể ghép vào các môn lớp thường.

Điểm hạn chế nữa là khi 1 lớp chỉ có 1 sinh viên thì việc tương tác giữa các bạn với nhau là không có, sự phấn đấu, hỗ trợ nhau trong học tập cũng bị hạn chế. Điều này cũng có thể khiến sinh viên bị áp lực khi mà trên lớp, chỉ có 1 thầy và 1 trò.

Dù chương trình đào tạo các lớp chất lượng cao của Trường Đại học Hồng Đức còn nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh, đào tạo. Tuy nhiên, nhà trường đã chuẩn bị khá tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc để phục vụ công tác giảng dạy.

Ngoài ra, đội ngũ giảng viên trường 100% là trình độ tiến sĩ và 1/3 trong số đó được đào tạo ở nước ngoài, hầu hết giáo viên đều tự nguyện nhận 1/2 số giờ thực giảng nếu như lớp học chất lượng cao dưới 10 sinh viên. Đó là điều căn bản để nhà trường thực hiện đề án đào tạo nguồn chất lượng cao ngành sư phạm trong thời gian tới, PGS. TS. Lê Thị Hải cho hay.

Ông Hoàng Dũng Sỹ - Trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Hồng Đức.

Ông Hoàng Dũng Sỹ – Trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Hồng Đức khẳng định, cho dù 1 sinh viên 1 lớp, nhà trường vẫn quyết tâm mở lớp. Điều này xuất phát từ việc, những năm trở lại đây ngày càng ít những sinh viên giỏi, chất lượng cao được đào tạo. Vậy nên, đề án đào tạo chất lượng cao ngành sư phạm của nhà trường ra đời.

“Đề án này là nguyện vọng của nhà trường và cũng là mong muốn của tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh cũng đã “đặt hàng” đối với những sinh viên trúng tuyển, sau khi những sinh viên này tốt nghiệp loại khá trở lên, tỉnh sẽ ưu tiên tuyển dụng” - ông Sỹ nói.

Theo ông Sỹ, đến thời điểm hiện tại, trong 4 lớp chất lượng cao, lớp Toán có 1 học sinh, lớp Sử có 11 học sinh, lớp Văn có 9 học sinh trúng tuyển. Riêng lớp Lý không có học sinh nào trúng tuyển. Sở dĩ năm nay có ít học sinh trúng tuyển vào các lớp chất lượng cao là do đề án mới được triển khai vào đầu tháng 4.2018, nhiều bậc phụ huynh, học sinh chưa nắm rõ, cùng với đó là điểm thi năm nay thấp hơn so với năm trước.

Được biết, năm học tới, Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục đề xuất với tỉnh Thanh Hóa, mở thêm 4 lớp sư phạm chất lượng cao là Địa lý, Tiếng Anh, Sinh học và Hóa học.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/dai-hoc-hong-duc-thanh-hoa-mot-sinh-vien-van-mo-lop-biet-lang-phi-nhung-quyet-lam-625058.ldo