Đại học đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn 4 sao

Ngày 4-9, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Lễ tổng kết học vụ năm học 2017-2018; khai giảng năm học mới 2018-2019 và đón nhận Chứng nhận Đại học 4 sao/5 sao theo tiêu chuẩn QS Stars University Ratings (Anh Quốc).

Sinh viên TDTU dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh dự lễ.

Qua chặng đường 21 năm thành lập và phát triển (24-9-1997 - 24-9-2018), hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học của Trường được thể hiện qua những đánh giá, xếp hạng trong và ngoài nước, như: Top 2 đại học tốt nhất Việt Nam về tổng thể (do nhóm nghiên cứu độc lập gồm các học giả trong và ngoài nước công bố vào tháng 9-2017); Top 250 đại học phát triển bền vững nhất thế giới (theo tổ chức xếp hạng UI Greenmetric World University Rankings, 12-2017); dẫn đầu hệ thống giáo dục đại học Việt Nam về công bố khoa học (theo trang web khoa học thế giới - Web of Science của Clarivate, Hoa Kỳ); được Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục Cộng hòa Pháp (HCÉRES) quyết định công nhận đại học đạt chuẩn đại học Cộng hòa Pháp (và cũng là đạt chuẩn châu Âu) vào tháng 7-2018.

Ngoài ra, TDTU vừa chính thức trở thành đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận 4 sao/5 sao theo QS Stars University Ratings.

Tổ chức QS Stars đánh giá TDTU chính thức trở thành đại học đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng 4 sao/5 sao do các tiêu chí về Chất lượng đào tạo (Teaching), Quốc tế hóa (Internalization), Cơ sở vật chất (Facilities), Tính toàn diện (Inclusiveness) đều được đánh giá với điểm số tuyệt đối 5 sao; Tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp (Employability) được đánh giá đạt 4 sao.

Theo định nghĩa của QS Stars: “Trường đại học được đánh giá 4 sao là trường có tính quốc tế cao, minh chứng đạt được chất lượng giảng dạy, trình độ nghiên cứu và môi trường học tập tuyệt vời”. Đây là đánh giá nghiêm túc và trân trọng của Tổ chức xếp hạng và gắn sao đại học uy tín thế giới, cũng là một phần kết quả sau quá trình nỗ lực xây dựng TDTU theo hướng đại học đẳng cấp quốc tế một cách kiên trì của các thế hệ thầy - trò TDTU trong 21 năm qua.

Dịp này, Trường đã khen thưởng và trao tặng học bổng cho sinh viên đạt thành tích học tập giỏi, thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và văn - thể - mỹ; học bổng cho sinh viên vượt khó hiếu học tại Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Định, Ninh Thuận với tổng giá trị hơn 5,5 tỷ đồng.

HẠNH MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/item/37518702-dai-hoc-dau-tien-o-viet-nam-dat-chuan-4-sao.html