Đại học Công nghiệp TP.HCM giành giải nhất cuộc thi tự động hóa

Đội sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã vượt qua 15 đội thi để giành ngôi quán quân Cuộc thi Tự động hóa với Phương pháp Học tập Dựa trên Dự án.

Vòng Chung kết Cuộc thi Tự động hóa với Phương pháp Học tập Dựa trên Dự án đã diễn ra tại Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hôm 25/10.

Hai sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM nhận giải thưởng từ Rockwell.

Hai sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM nhận giải thưởng từ Rockwell.

Với mong muốn thúc đẩy thế hệ kỹ sư kế tiếp cho ngành công nghiệp tự động hóa tại Việt Nam, Rockwell Automation, đối tác chính trong dự án BUILD-IT của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đã tham gia hỗ trợ và hướng dẫn đào tạo tại 5 trường Đại học hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ suốt chặng đường diễn ra cuộc thi. Đây cũng là lần đầu tiên Cuộc thi Tự động hóa với Phương pháp Học tập Dựa trên Dự án được tổ chức tại Việt Nam.

Tại Vòng Chung kết của cuộc thi, 15 cặp sinh viên đến từ 5 trường đại học kỹ thuật và công nghệ đã cùng tranh tài qua các phần thi lập trình bộ công cụ điều khiển hệ thống để mô phỏng các chức năng tự động hóa tiên tiến.

Ban giám khảo gồm những chuyên gia đầu ngành đã đánh giá các đội thi dựa trên những tiêu chí bao gồm tính hiệu quả, tính chính xác và kỹ năng làm việc của cả nhóm.

Vượt qua hàng loạt thí sinh triển vọng, 2 sinh viên Hoàng Mạnh Đức và Nguyễn Quyết Thắng đến từ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng với giải thưởng là chuyến tham quan Trụ sở vùng của Rockwell Automation tại Singapore. Đội quán quân sẽ có cơ hội ghé thăm Trung tâm Doanh nghiệp kết nối của Rockwell để tìm hiểu thêm về giải pháp Sản xuất Thông minh từ chính đội ngũ kỹ sư đầy kinh nghiệm của đơn vị này.

Trong suốt quá trình 1 năm diễn ra cuộc thi, Rockwell Automation và các đối tác giáo dục đã cùng nhau cung cấp các bộ công cụ, nhân lực, tài hiệu hướng dẫn và các phần thưởng giá trị để khuyến khích sinh viên làm chủ công nghệ mới, cũng như hỗ trợ giảng viên ứng dụng bộ công cụ vào quá trình giảng dạy.

Tại sự kiện, ông Lê Văn Hải, Giám đốc Rockwell Automation Việt Nam chia sẻ: “Là công ty chuyên biệt về tự động hóa công nghiệp và thông tin, Rockwell Automation luôn nỗ lực để đào tạo nên thế hệ kỹ sư chuyên nghiệp và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi trong ngành tự động hóa để nâng cao vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế"

Sau cuộc thi, Rockwell Automation và USAID BUILD-IT sẽ tiếp tục hỗ trợ thiết lập các phòng thí nghiệm tự động hóa tại các trường đại học đối tác, giúp đỡ đội ngũ giảng viên ứng dụng các bài học từ cuộc thi vào chương trình giảng dạy những năm kế tiếp.

Để chúc mừng cho thành công của các đối tác trong dự án BUILD-IT qua cuộc thi, ông Stephen Berlinguette, Trưởng Đại diện Văn phòng USAID tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định USAID sẽ cam kết hỗ trợ thiết kế những chương trình học tập chuẩn quốc tế cho ngành tự động hóa tại Việt Nam: “Các kỹ năng của ngành khoa học kỹ thuật cần được rèn luyện qua quá trình thử nghiệm, thực nghiệm và nỗ lực. Thông qua cuộc thi này, các sinh viên đã được trang bị thêm nhiều kiến thức hơn về ngành công nghiệp tự động hóa so với một năm trước đây.”

H.Đ

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/cntt/dai-hoc-cong-nghiep-tp-hcm-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-tu-dong-hoa-191857.ict