Đại học Bách khoa Hà Nội: Sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia

Năm 2018 là năm thứ hai Bộ GD&ĐT giao việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia cho các địa phương. PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Trưởng phòng Đào tạo, Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã sẵn sàng phối hợp cùng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2018 TP Hà Nội tổ chức kỳ thi.

Thí sinh được tư vấn chọn ngành nghề xét tuyển ĐH năm học 2018 – 2019. Ảnh: Hồng Thủy

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 được nhà trường thực hiện thế nào, thưa ông?

- Bách khoa Hà Nội là trường lớn thứ 2, chỉ sau ĐH Quốc gia Hà Nội được giao 25 điểm thi trong công tác coi thi. Các điểm thi ở 5 quận nội thành (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai) và 4 huyện ngoại thành (Đông Anh, Thường Tín, Phú Xuyên, Mê Linh). So với năm ngoái, năm nay trường được giao tăng 3 điểm thi với tổng số khoảng 15.000 thí sinh (TS). Để thực hiện công tác coi thi, nhà trường đã cử 800 cán bộ giảng dạy cộng thêm lực lượng lớn thanh tra phối hợp. Ngoài ra, việc chọn lựa cán bộ làm Phó trưởng điểm thi phối hợp đã được phân công và tập huấn kỹ lưỡng.
Có thể nói, Bách khoa Hà Nội đã sẵn sàng cho công tác coi thi THPT quốc gia 2018 và hiện vẫn đang tích cực thực hiện. Nhà trường quán triệt, tất cả cán bộ gặp vấn đề về sức khỏe hay có con em thi THPT quốc gia 2018 (trong quy chế thi THPT quốc gia đã nêu chi tiết) không tham gia coi thi. Ngày 13/6, cán bộ làm thi sẽ được nhà trường cung cấp tài liệu về chuyên môn và tập huấn 2 buổi kỹ càng. Tiếp đó, sáng 24/6, đội ngũ cán bộ làm thi sẽ tiếp tục được huấn luyện coi thi trước khi thực hiện nhiệm vụ vào sáng 25/6.
Trường đã có phương án nào để đảm bảo siết chặt kỷ luật phòng thi đối với giám thị?
- Chúng tôi đã và sẽ nhắc nhở nhiều lần, từ việc không sử dụng điện thoại trong quá trình tác nghiệp. Nếu giám thị trót mang điện thoại đến điểm thi thì tắt máy, cho vào tủ trong văn phòng điểm thi và khóa lại. Về cơ bản, Bách khoa Hà Nội sẽ cử toàn bộ giảng viên có kinh nghiệm đi coi thi để đảm bảo chất lượng, sự nghiêm túc của phòng thi; những cán bộ hành chính của trường được cử làm giám thị hành lang.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội

Trong các buổi tập huấn, chúng tôi sẽ đề cập đến việc đi đúng giờ, không mang điện thoại vào phòng thi… nhưng điều quan trọng nhất là quy trình. Ví dụ, giám thị 1 gọi TS vào phòng thi, giám thị 2 bao quát thế nào; cách đánh số báo danh (tuy phòng thi có 24 TS với 24 đề khác nhau) để TS ngồi trật tự. Sau đó là phân công người đi lấy đề thi về phòng, giơ lên cho TS biết là đề vẫn còn niêm phong, an toàn; đúng giờ theo hiệu lệnh kẻng giám thị bóc đề thi và phát cho TS. Trước thao tác này, giám thị phải phát giấy thi thế nào và giám thị chỉ ký vào giấy này khi TS đã điền tất cả mọi thông tin lên đó. Khi TS lên nộp bài thi, phải điền số tờ bài làm vào giấy thu bài rồi mới được phép ký vào đó. Chúng tôi quán triệt cán bộ coi thi phải hết sức tập trung và đúng quy trình để không có sai sót.
Năm nay xuất hiện các thiết bị công nghệ thu phát tinh vi, làm sao cán bộ coi thi nhận dạng được trong trường hợp TS mang vào phòng thi?
- Các thầy cô không có khả năng nhận dạng được, mà chỉ quan sát hành vi của TS. Trong trường hợp TS mang những thứ đó vào phòng thi với ý đồ xấu, bao giờ cũng có những hành vi khác thường. Thầy cô tập trung coi thi sẽ phát hiện ra và cùng với việc lập biên bản là gọi công an đến để phối hợp giải quyết. Năm nay, tài liệu hướng dẫn TS trong phòng thi của Ban chỉ đạo thi TP được biên soạn đầy đủ và kỹ lưỡng. Giám thị có trách nhiệm đọc rõ ràng, TS sẽ nắm được đầy đủ thông tin.
Với số lượng bài thi tăng 10%, nhà trường có biện pháp gì để đảm bảo công tác in sao đề thi?
- Nhà trường tăng 10% đội ngũ giám sát in sao đề thi và cho đề vào trong túi. Chúng tôi chọn những người nhanh nhẹn và luôn tập trung khi làm việc. Đồng thời in sao gia tăng đề thi dự trữ, theo đó thay vì 24 đề dự trữ đối với 1 điểm thi, năm nay tăng lên thành 48 đề.
Xin cảm ơn ông!

Hồng Thủy thực hiện

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-san-sang-cho-ky-thi-thpt-quoc-gia-318547.html