Đại giáo chủ Iran tuyên bố 'dằn mặt' Mỹ

Lãnh đạo tối cao của Iran tuyên bố rằng Teheran sẽ không bị Mỹ bắt nạt giữa bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước leo thang thổi bùng nguy cơ chiến tranh.

Đại giáo chủ IranAyatollah Ali KhameneiCó thể bạn quan tâm

Đại giáo chủ IranAyatollah Ali KhameneiCó thể bạn quan tâm

Trong một phát biểu mới nhất vào ngày 4/6, Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei nhấn mạnh "sự kháng cứ có cái giá của nó nhưng đầu hàng kẻ thù sẽ phải trả giá đắt hơn".

Xuất hiện trên truyền hình, "đại giáo chủ" Iran tuyên bố "đứng dậy và chống lại những đòi hỏi vô lý và sự bắt nạt của kẻ thù là cách duy nhất ngăn chặn họ".

Ông Khamenei cũng cho rằng, nền chính trị Mỹ đang suy tàn dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump.

"Số phận của hơn 300 triệu người nằm trong tay một người như vậy, đây là dấu hiệu của sự suy tàn chính trị ở Mỹ. Ở Mỹ, có rất nhiều cuộc thảo luận về tư cách đạo đức của ông ấy.. Khi một người như vậy là Tổng thống của một quốc gia, điều đó cho thấy sự suy giảm chính trị và đạo đức của quốc gia đó", ông Khamenei nhấn mạnh, gián tiếp đề cập đến Tổng thống Trump.

Đại giáo chủ Iran còn cảnh báo các chính trị gia Iran không được đàm phán với Mỹ với cáo buộc bất cứ nơi nào người Mỹ đặt chân đến, chiến tranh nổ ra...

Những tuyên bố của Đại giáo chủ Iran được đưa ra vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Washington sẵn sàng đàm phán với Tehran "mà không có điều kiện tiên quyết" nhưng Tehran cự tuyệt cho rằng, Mỹ chỉ nói nói suông.

Việt Trần (theo DW)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/dai-giao-chu-iran-tuyen-bo-dan-mat-my/20190605035550866