Đại gia xe đầu kéo Hải Phòng tham vọng lấn sân bất động sản

Tài chính Hoàng Huy đang đồng thời phát triển 5 dự án với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Dự án Golden Land 275 Nguyễn Trãi.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH) vừa diễn ra đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó thông qua ký kết các hợp đồng xây dựng chuyển giao và giao dịch với các đơn vị liên quan, đồng thời thông qua tiếp tục mua cổ phiếu quỹ của xông ty.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Tài chính Hoàng Huy - ông Đỗ Hữu Hạ cho biết sau thành công lớn với sản phẩm xe đầu kéo trong năm 2017, thành viên Tập đoàn Hoàng Huy sẽ tập trung nguồn lực, chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực địa ốc trong thời gian tới.

"Bên cạnh mảng kinh doanh xe đầu kéo được dự báo tiếp tục tăng trưởng khả quan, Hoàng Huy sẽ tập trung phát triển loạt dự án bất động sản trong thời gian tới. Công ty đã sẵn sàng cho việc đầu tư các dự án quy mô lớn, chất lượng cao, phù hợp với xu thế tiêu dùng.

Tính tới thời điểm hiện nay, công ty đang thực hiện đầu tư 5 dự án bất động sản gồm 1 dự án tại Hà Nội và 4 dự án tại Hải Phòng với tổng quy mô vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Chúng tôi hướng tới trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt tại Hải Phòng", Chủ tịch HĐQT và là người sáng lập Tập đoàn Hoàng Huy - ông Đỗ Hữu Hạ chia sẻ với cổ đông.

Theo thông tin chia sẻ, Tài chính Hoàng Huy hiện đang đồng thời triển khai tổ hợp 33 tầng - giai đoạn 2 Dự án cao cấp 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội có vốn 1.080 tỷ đồng; Dự án cải tạo chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng (110 tỷ đồng); Dự án xây mới chung cư cũ HH3, HH4 tại phường Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền (1.668 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị số 1 và 8 đường Chi Lăng, Quận Hồng Bàng (1.063 tỷ đồng) và Dự án TTTM và nhà ở phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (1.110 tỷ đồng).

3 quý đầu năm 2017 (niên độ kết thúc 31/3/2018), Tài chính Hoàng Huy đạt doanh thu 1.588 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi cùng kỳ năm trước (1.077 tỷ đồng), lãi sau thuế đạt 370 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch năm.

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017 đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng (4.971 tỷ đồng), trong đó chủ yếu được tạo thành từ vốn chủ sở hữu (4.338 tỷ đồng). Tiền các loại gần 500 tỷ đồng. Vay nợ ngắn và dài hạn chỉ ở mức 145 tỷ đồng.

Hải Phòng được đánh giá là thị trường bất động sản đầy tiềm năng, khi dư địa tại Hà Nội đang cạn dần và bị canh tranh gay gắt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hoa Phượng đỏ trong năm 2017 đạt mức kỷ lục 14,01%, cao hơn gấp đôi cả nước.

Với các đường cao tốc đã và sắp hoàn thành, Hải Phòng cùng Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ là trung tâm kinh tế quan trọng ở miền Bắc, thu hút lượng lớn dân cư trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài.

Hoa Liên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dai-gia-xe-dau-keo-hai-phong-tham-vong-lan-san-bat-dong-san-a359070.html