Đại gia Vũ 'nhôm' ra tòa vụ Ngân hàng Đông Á

Ngày 27/11, TAND TP HCM đã đưa vụ án 'Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) ra xét xử công khai.

Ông Phan Văn Anh Vũ được dẫn giải tới TAND TP HCM vào ngày 27/11. Ảnh: Hồng Phúc.

Trong vụ này, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, 43 tuổi, tại TP Đà Nẵng) bị cáo buộc tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, với khung hình phạt 20 năm tù đến tù chung thân. Ngoài ra, còn có hơn 20 bị cáo khác cũng hầu tòa trong vai trò đồng phạm của ông Phan Văn Anh Vũ.

Trong đó, ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng DAB) bị truy tố 2 tội danh bao gồm “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng liên quan đến các “mắc xích” sai phạm của Vũ “nhôm” và Trần Phương Bình, có bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, Phó Tổng giám đốc DAB) và 23 bị cáo khác cùng bị truy tố về các tội danh nêu trên.

Trong vụ này, DAB được xác định là nguyên đơn dân sự do đó có đại diện đến dự. Ngoài 27 tổ chức thì tòa cũng triệu tập tới 306 cá nhân với tư cách là những người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong ngày đầu xét xử công khai, HĐXX thuộc TAND TP HCM dành phần lớn thời gian kiểm tra căn cước các bị cáo và công bố bản cáo trạng liên quan đến nhiều bị cáo của vụ án. Trong đó, đại diện Viện KSND TP HCM đã công bố cáo trạng dài 90 trang, truy tố 26 bị cáo. Trước khi VKS bắt đầu công bố cáo trạng, HĐXX thông báo luật sư bào chữa cho Phan Văn Anh Vũ có nộp cho tòa tài liệu chứng cứ mới nhưng đó cũng là những tài liệu đã có trong hồ sơ vụ án, tài liệu phục vụ việc bào chữa.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 27/11. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngoài ra, luật sư còn nộp một số tài liệu khác nhưng tòa cho biết đây là tài liệu tiếng nước ngoài, không phù hợp với pháp luật Việt Nam và cũng chỉ là bản photo nên HĐXX không chấp nhận.

Bản cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, ông Trần Phương Bình trong thời gian từ 2007-2014 đã chỉ đạo cấp dưới lập phiếu thu tiền khống đứng tên của mình và người thân mua cổ phần của ngân hàng DAB. Ngoài ra, ông Bình cũng được xác định việc lợi dụng chức vụ trong chỉ đạo xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần, gây ra tổng thiệt hại của vụ án này là 3.608 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu cụ thể các hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn của ông Bình đã chiếm đoạt 2.057 tỷ đồng của DAB, trong khi hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế của ông Bình cũng gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng cho các cá nhân, tập thể.

Liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, bản cáo trạng xác định ông Trần Phương Bình đã móc nối và quen biết với ông Vũ từ trước, đã giúp sức cho ông Vũ lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của chính ngân hàng DAB với số tiền cả gốc và lãi là 203 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Vũ còn phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền 13.400.000 USD và 90,5 tỷ đồng mua cổ phần DAB để khắc phục hậu quả vụ án.
Dự kiến, vụ án kéo dài đến ngày 25/12.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/dai-gia-vu-nhom-ra-toa-vu-ngan-hang-dong-a-tintuc423791