Đại gia Việt xưa trang trí nhà ngày Tết khác nay thế nào?

Ngày mùng 1 Tết Canh Tý, cùngxem lại gia đình đại gia Việt xưa thường trang trí nhà cửa, mua sắm đào, mai thế nào.

Cũng như nhiều gia đình khác, nhà đại gia Việt xưa thường dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa thật đẹp để đón Tết Nguyên đán.

Cũng như nhiều gia đình khác, nhà đại gia Việt xưa thường dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa thật đẹp để đón Tết Nguyên đán.

Mọi đồ dùng trong gia đình đều được lau chùi sạch sẽ theo đúng nghĩa năm mới cái gì cũng phải mới.

Hầu hết các gia đình đều sắm cành đào, cây mai trong nhà ngày Tết.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở chỗ nhiều người giàu sẽ chơi các loại đào thế, mai thế lâu năm, được tạo dáng cầu kỳ.

Câu đối hoặc tranh thư pháp được viết bởi những ông đồ có tiếng tăm là thứ được nhiều gia đình giàu có thời xưa trang trí nhà ngày Tết.

Tranh Tết được chế tác cầu kỳ, nhiều bức được chạm vàng hay bạc dát mỏng là vật trang trí không thể thiếu trong ngày Tết của những gia đình khá giả ở Hà Nội xưa.

Không ít nhà giàu Việt xưa còn sẵn sàng chi tiền mua sắm các nội thất xa xỉ trang hoàng cho ngôi nhà như tượng thờ, bình hoa, đồng hồ, đèn chùm...

Trước đây, hoa thủy tiên là loại hoa Tết chỉ dành cho người có tiền, bởi giống hoa này đắt đỏ và mất nhiều thời gian chăm sóc.

Và những gia đình thực sự giàu có mới sắm vài chậu thủy tiên để chơi vào dịp Tết Nguyên đán. Nguồn ảnh: Internet.

Video: Tục đốt pháo trong ngày tết và những hoài niệm về tết xưa. Nguồn: Youtube

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/dai-gia-viet-xua-trang-tri-nha-ngay-tet-khac-nay-the-nao-1323735.html