Đại gia Việt chọn quà biếu Tết 2020 độc lạ như nào?

Không chỉ trái cây nhập khẩu, các loại dược liệu quý như sâm Ngọc Linh, đông trùng hạ thảo...cũng được giới nhà giàu Việt chọn làm quà Tết năm nay.

Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường quà Tết càng trở nên sôi động. Năm nay, các loại trái cây nhập khẩu có giá đắt đỏ được nhà giàu Việt lựa chọn làm quà biếu Tết 2020. Ảnh: Vinfruits.

Nhiều loại trái cây cao cấp đã có sẵn tại các cửa hàng để phục vụ người tiêu dùng như nho mẫu đơn Nhật Bản, dâu quạt, sâu riêng Malaysia...Ảnh: Vietnamnet.

Nho mẫu đơn hay còn gọi là Shine Muscat, là một loại nho nổi tiếng chất lượng cao tại Nhật Bản. Sau khi về Việt Nam, nho mẫu đơn có giá tới 4-5 triệu đồng/kg. Ảnh: Dân Việt.

Dù giá cao nhưng không phải khách muốn mua là có. Phần lớn, các cửa hàng chỉ nhập về đủ số lượng nho cho khách đã đặt trước. Ảnh: Vinfruits.

Táo Bạch Tuyết cũng là một loại trái cây Nhật Bản được nhà giàu Việt tìm mua dù giá bán tới 700.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook.

Bên cạnh trái cây, các loại dược liệu quý hiếm cũng không nằm ngoài tầm mắt của giới nhà giàu “săn” quà biếu Tết như sâm Ngọc Linh, sâm tươi Hàn Quốc, tảo xoắn, đông trùng hạ thảo Tây Tạng…Ảnh: Vietnamnet.

Trong đó, nhân sâm Hàn Quốc tươi được nhiều khách hàng ưa chuộng là quà biếu Tết. Giá loại nhân sâm này dao động từ 2,4 - 3,5 triệu đồng/kg, tùy theo kích thước. Ảnh: Caythuocquy.

Đáng chú ý, đông trùng hạ thảo Tây Tạng khô có giá từ 1,2 – 1,6 tỷ đồng/kg cũng được nhiều người Việt tìm mua để tặng người thân, đối tác. Ảnh: Facebook.

Thời gian gần đây, nhụy hoa nghệ tây (Saffron) loại đặc biệt được giới nhà giàu săn lùng để làm quà biếu dù giá bán lẻ lên tới 350 triệu đồng/kg. Ảnh: Facebook.

Do mức giá đắt đỏ nên nhụy hoa nghệ tây thường được chia thành những hộp siêu nhỏ có trọng lượng từ 1 - 16 rgam để phục vụ khách hàng. Ảnh: Facebook.

Với hình dáng nhỏ nhắn, màu lông đẹp như tranh vẽ, gà vảy cá được nhiều người săn lùng làm quà biếu dịp Tết. Tuy nhiên, đây là giống gà ngoại nhập, số lượng chưa có nhiều ở nước ta. Ảnh: Dân Việt.

Trên thị trường, mỗi cặp gà vảy cá được bán với giá khoảng 5-7 triệu đồng/cặp dù trọng lượng chỉ từ 600 - 800gram. Ảnh: Dân Việt.

Video: Gà trống mạ vàng sang trọng làm quà Tết. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doanh-nhan/dai-gia-viet-chon-qua-bieu-tet-2020-doc-la-nhu-nao-1318313.html