Đại gia Trung Quốc tráo trở 'lật kèo' với Iniesta

Ai cũng nghĩ sau khi chia tay Barcelona, Andres Iniesta sẽ chuyển sang Trung Quốc chơi bóng vào mùa hè này. Nhưng thông tin Trùng Khánh Lực Phàm không mua Iniesta mới được đích thân lãnh đạo của họ thông báo và đó thực sự là một tấn bi hài kịch.Iniesta gạt nước mắt chia tay BarcaĐại gia Trung Quốc 'lật kèo'

Vào ngày 27/4 vừa qua, Andres Iniesta đã chính thức ra quyết định về tương lai trong một cuộc họp báo. Theo đó, cầu thủ sẽ tròn 34 tuổi vào ngày 11/5 tới khẳng định sẽ nói lời chia tay Barcelona sau 16 năm gắn bó với đội 1.

Lý do thực sự khiến Iniesta chia tay Barca được anh đưa ra là bởi không còn duy trì phong độ như trước. Tuy nhiên, ai cũng hiểu tiếng gọi từ Trung Quốc có tác động lớn trong quyết định này của “Thánh Andres”.

Iniesta gạt nước mắt chia tay Barca

Danh tính đại gia ráo riết “săn” Iniesta cũng đã lộ diện: Trùng Khánh Lực Phàm của giải Super League Trung Quốc. Đích thân Gong Daxing, nhà tài trợ lớn của CLB đã tiết lộ với hãng tin Tân Hoa Xã rằng họ cần người từng giành 32 danh hiệu lớn nhỏ cùng Barca để phục vụ về chuyên môn và thúc đẩy thương hiệu của mình.

Tuy nhiên, một thông báo bất ngờ được đưa ra: Trùng Khánh Lực Phàm không mua Iniesta. Đó thật sự là một cú sốc với Iniesta và cả gia đình anh. Không những hứa hẹn đãi ngộ khủng, ban đầu đội bóng giàu có Trung Quốc còn ra thỏa thuận mua 6 triệu chai rượu vang do nhà người đội trưởng Barca sản xuất.

Tuy nhiên, tất cả giờ chỉ như hư ảo. Có nằm mơ, Iniesta cũng không ngờ phía Trùng Khánh Lực Phàm lại lật lọng “hủy kèo”. Một tuyên bố được họ đưa ra trên trang web truyền thông xã hội Weibo với lý do không đủ tài chính đáp ứng thương vụ này.

Nhưng Trùng Khánh Lực Phàm không mua Iniesta

“Gần đây, giới truyền thông đưa tin ngôi sao Iniesta của Tây Ban Nha sẽ gia nhập CLB chúng tôi với mức lương cao”, chủ tịch Jiang Lizhang của Trùng Khánh Lực Phàm viết. “Có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Bản thân tôi cũng đã 3 lần lên tiếng.”

“CLB của tôi sẽ không bao giờ vi phạm quy định và quyết tâm đóng góp vào sự phát triển lành mạnh của của bóng đá Trung Quốc. CLB khởi nguồn từ Trùng Khánh và cố gắng hết sức để tăng cường đầu tư vào hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ mọi cấp độ. Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cầu thủ xuất sắc cho bóng đá Trùng Khánh và bóng đá Trung Quốc.”

“Bất kỳ hành động vi phạm chính sách của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và trật tự thị trường chuyển nhượng, triết lý phát triển của CLB đều bị loại bỏ. Chúng tôi không loại trừ có sự hợp tác sâu sắc với Iniesta về môi giới, tiếp thị thể thao và đào tạo trẻ, nhưng điều này không có nghĩa là anh ấy sẽ gia nhập CLB với tư cách cầu thủ.”

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-tbn/trung-khanh-luc-pham-khong-mua-iniesta-180-185849.html