Đại gia thôn tính CLB Châu Âu: Bóng đá Campuchia sắp khác?

Doanh nhân người Campuchia, Ly Vanna sắp hoàn tất cả thủ tục mua lại một CLB nổi tiếng của châu Âu.

Truyền thông quốc tế những ngày qua đồng loạt đăng tải thông tin doanh nhân người Campuchia, ông Ly Vanna sắp hoàn tất các thủ tục sở hữu CLB giàu truyền thống bậc nhất Ba Lan là Wisla Krakow.

CLB này từng 14 lần giành chức vô địch quốc gia. Họ nhiều lần tham dự Champions League trong quá khứ. Tuy nhiên trong vài năm qua, Wisla Krakow chìm đắm trong nợ nần với tổng số nợ lên tới 11 triệu USD.

Các chủ sở hữu buộc phải bán CLB. Và doanh nhân Ly Vanna là người giành chiến thắng khi tung ra 34.8 triệu USD để giành quyền sở hữu CLB này.

Phát biểu trên hãng tin Reuters, Chủ tịch thành phố Krakow, Jacek Majchrowski cho biết: "Như thông tin tôi có được, BLĐ Wisla Krakow đã đạt thỏa thuận ký kết với doanh nhân Campuchia. Quỹ đầu tư của người này chuyên về việc tái thiết CLB và bán lại".

CLB Wisla Krakow của Ba Lan sắp thuộc về ông chủ người Campuchia

Trước khi mua CLB Wisla Krakow, doanh nhân Ly Vanna đã nắm cổ phần ở 2 CLB nổi tiếng khác là Slavia Praha (Séc) và Vitoria Guimaraes (Bồ Đào Nha).

Thực tế việc các đại gia giàu có bỏ tiền ra sở hữu các CLB có tiếng tăm ở châu Âu là điều hoàn toàn bình thường. Họ tiếp tục được đánh bóng thương hiệu, có thêm những lĩnh vực kinh doanh nếu khéo léo sẽ hái ra tiền. Đồng thời mở rộng thị trường để tăng doanh thu cho mặt hàng chủ lực của mình.

Ngoài ra, những ông chủ này nếu có tâm huyết với nền bóng đá quốc nội thì những động thái thâu tóm đội bóng lớn của châu Âu sẽ làm bóng đá trong nước thực sự được hưởng lợi.

Hãy nhìn sang Thái Lan, Cố Doanh nhân Vichai Srivaddhanaprabha với tổng giá trị ước tính 4,9 tỷ USD đã thâu tóm CLB Leicester City của giải Ngoại hạng Anh với giá chỉ 50 triệu USD năm 2010.

Trở thành Chủ tịch của CLB Leicester City, cùng với khả năng kinh doanh thực sự đáng nể, Leicester từng bước thay đổi ngoạn mục, mang về những cái tên chất lượng như Jamie Vardy, Mahrez, N'Golo Kante... và đăng quang ngôi vô địch giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới mùa giải năm 2015-2016.

Cố doanh nhân Vichai Srivaddhanaprabha đã thâu tóm Leicester và đưa nhiều cầu thủ trẻ của Thái Lan đến CLB này đào tạo

Giá trị của Leicester City bây giờ đã tăng gấp nhiều lần số tiền mà ông Vichai bỏ ra để mua lại và đầu tư. Đáng chú ý hơn, giá trị bóng đá của Thái Lan cũng được tăng theo tỉ lệ thuận.

Cần nhớ rằng Leicester là CLB hàng đầu nước Anh. Và rất nhiều cầu thủ tài năng của bóng đá trẻ Thái Lan đang được ăn tập, đào tạo ngay trong chính môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới này.

Bóng đá Thái Lan trong những năm qua đã phát triển đến một sự chuyên nghiệp tầm cỡ châu lục và không giấu tham vọng vào World Cup. Với cách làm của những doanh nhân như ngài Vichai thì quốc gia này sẽ tiếp tục sản xuất ra hàng loạt lứa cầu thủ tài năng, chuyên nghiệp.

Nhìn lại bóng đá Campuchia thời gian qua, họ đã thể hiện khá ấn tượng trong giải AFF Suzuki Cup 2018, đồng thời liên đoàn bóng đá nước này có những đầu tư rất mạnh tay, như thuê Keisuke Honda- tuyển thủ nổi tiếng của Nhật Bản làm HLV.

Nếu người Campuchia học theo cách làm của người Thái, chắc chắn bóng đá của Campuchia sẽ có những bước khởi sắc trong tương lai.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/dai-gia-thon-tinh-clb-chau-au-bong-da-campuchia-sap-khac-3371571/