Đại gia PSG cầu cứu chính phủ để trả lương cho nhân viên

Nghe có gì đó sai sai bởi PSG là một CLB nổi tiếng giàu có. Thế nhưng, dù nhiều tiền cỡ nào, gã trọc phú thành Paris cũng không thể miễn nhiễm khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính.

 PSG đang gặp khó khăn về tài chính.

PSG đang gặp khó khăn về tài chính.

James Roures, chủ sở hữu của Mediapro, đã phá vỡ thỏa thuận với Ligue 1 mà họ vốn sẽ phải trả 800 triệu euro bản quyền phát sóng mỗi năm cho đến năm2024, bất chấp cả hai khoản thanh toán đầu tiên đều không được thực hiện.

Công ty đã trả 100 triệu euro cho các trận đấu mà họ đã phát sóng, nhưng chưa trả thêm số tiền 172,3 triệu euro vào ngày 5/10 cũng như 152,5 triệu euro vào ngày 5/12 năm ngoái.

Bởi vậy, tất cả các đội bóng tại Ligue 1 trên thực tế đã chuyển sang xin viện trợ nhà nước nhằm trả lương cho các nhân viên của họ, đồng thơìchờ đợi sự xuất hiện của một đài truyền hình khác tiếp quản bản quyền truyền hình.

Hiện tại, các trận đấu tại Ligue 1 sẽ không được phát sóng sau ngày 5 tháng 2 nếu không có thỏa thuận nào được đưa ra. France Bleu Paris đưa tin PSG đang sử dụng các khoản thanh toán của nhà nước để trả cho 400 trong số 700 nhân viên của họ, không bao gồm các cầu thủ.

PSG thông báo đã lỗ 124 triệu euro do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, do họ không còn dựa vào nhà nước Qatar để tài trợ cho đội bóng. PSG hiện xếp thứ 2 tại Ligue 1 mùa này với 39 điểm, kém đội đầu bảng Lyon 1 điểm. Ở Champions League, họ đã có mặt tại vòng 1/8, và sẽ gặp Barcelona.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dai-gia-psg-cau-cuu-chinh-phu-de-tra-luong-cho-nhan-vien/20210115084907793