Đại gia miền Tây bị trộm 9 tỷ: Bất ngờ hàng xóm

Người hàng xóm của bà Hương là 1 trong 4 đối tượng tham gia vào vụ trộm, lấy đi khoảng 9 tỷ đồng.

Ngày 3/11/2019, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành truy bắt đối tượng thứ 4 trong vụ trộm xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) xảy ra vào đầu tháng 12/2018.

Đối tượng thứ 4 được xác định là Đặng Văn Đoàn (40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước). Đoàn chính là hàng xóm của bà Hương và cũng từng có thời gian làm công cho người phụ nữ này.

Qua quá trình điều tra xác minh của cơ quan công an, hiện Đoàn đã bỏ đi khỏi địa phương.

Đặng Văn Đoàn cao khoảng 1,65m, dáng người mập, nước da đen, có nốt ruồi cách 3cm trên sau đầu mày trái, nói giọng miền Nam.

Chân dung Đặng Văn Đoàn.

Chân dung Đặng Văn Đoàn.

Được biết, vợ chồng nữ đại gia Nguyễn Thanh Hương là thương lái chuyên mua bán dưa hấu ở nhiều nơi, gia đình thuộc diện khá giả. Số tài sản bị mất trộm, bà Hương cho biết là vừa rút tiền ở ngân hàng về chuẩn bị trả tiền mua đất và phục vụ mua bán trong dịp Tết.

Theo nội dung vụ án, ngày 4/12/2018, vợ chồng nữ đại gia có việc nên lấy ôtô rời khỏi căn biệt thự ở xã Bình Hòa Phước.

Lúc này, nhóm đối tượng gồm Hồ Đức Thiện (33 tuổi), Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) đã lợi dụng sơ hở, vô hiệu hóa các camera và đột nhập vào nhà bằng cửa sau, lấy trộm số tài sản trên.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt được Thiện vào trưa 25/12/2018 khi đối tượng này đang ở cùng bạn gái tại khách sạn tại tỉnh Kom Tum, thu giữ số tiền 400 triệu đồng. Sau sáu tháng bị truy nã, Thảo và Trần Văn Anh đến Cục Cảnh sát hình sự phía Nam đầu thú vào ngày 17/6.

Thiện khai nhận số tiền trộm được hơn 2 tỷ đồng, còn nữ trang bán được 600 triệu đồng. Cả nhóm chia tiền xong, sau đó mỗi người trốn một nơi.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dai-gia-mien-tay-bi-trom-9-ty-bat-ngo-hang-xom-3390738/