'Đại gia' Huế biến đất công thành đất doanh nghiệp

Ông Lê Ngọc Thiện- Giám đốc Cty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện là một 'đại gia' có tiếng trong giới bất động sản ở cố đô Huế đã ngang nhiên chiếm dụng khe suối, đất giao thông trong khu quy hoạch do Nhà nước quản lý... để xây dựng khu restaurant Hoàng Mai cao cấp.

Ông Lê Ngọc Thiện- Giám đốc Cty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện là một "đại gia" có tiếng trong giới bất động sản ở cố đô Huế đã ngang nhiên chiếm dụng khe suối, đất giao thông trong khu quy hoạch do Nhà nước quản lý... để xây dựng khu restaurant Hoàng Mai cao cấp.

Tường rào, cầu bê-tông được doanh nghiệp xây dựng trái phép trên đất công.

Tường rào, cầu bê-tông được doanh nghiệp xây dựng trái phép trên đất công.

Ngang nhiên chiếm đất công

Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất năm 2010, ông Lê Ngọc Thiện ("đại gia" Thanh Danh Ngọc Thiện) ở TP Huế đã tham gia đấu giá trúng 8 lô đất ở thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy). Sau khi trúng đấu giá, năm 2018, "đại gia" này đã gộp các thửa, tiến hành xây dựng khu restaurant Hoàng Mai với tổng diện tích hơn 10.000m2. Theo quy hoạch sử dụng đất, ngoài các lô đất cho đấu giá, cận lô T.08 mà ông Thiện đấu trúng là lô T.04 có 1 tuyến đường rộng 8m với chiều dài khoảng 400m để vào khu quy hoạch và các thửa đất phía sau (trong đó, có 1 thửa đất rộng gần 1.500m2) vẫn chưa tổ chức đấu giá. Thế nhưng, ông Thiện vẫn ngang nhiên "bao vây", cho xây tường rào phong tỏa kín lối vào. "Nếu ai muốn đấu giá lô đất này sẽ không có đường vào vì đã bị khu restaurant Hoàng Mai xây dựng tường rào cao 2m bít lối vào tuyến đường 8m này. Cũng do bị bít đường, thiếu sự kiểm tra, nên khu đất T.04 do Nhà nước quản lý hiện bị chiếm dụng để trồng keo tràm dày đặc", một cán bộ xã Thủy Bằng cho hay.

Chưa dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn cho xây dựng các bậc thềm, lối đi nội bộ bằng đường bê- tông có chiều dài 39,7m, trồng 10 cây xanh to và làm 1 khu nhà kiên cố ngay trên lộ giới tuyến giao thông nội bộ rộng 400m2. "Có mặt tại khu vực này, kể cả những người làm trong ngành địa chính cũng rất khó để phân biệt ranh giới đất công giao thông và đất doanh nghiệp đã trúng đấu giá. Nếu không có hệ thống định vị và bản đồ quy hoạch, khó có ai nhận ra đấy là đường giao thông trong khu quy hoạch thuộc đất công", một cán bộ Phòng TN & MT thị xã Hương Thủy nhận xét. Bên cạnh đó, "đại gia" Thiện còn chặn luôn kênh mương của địa phương không cho nước thoát gây ngập úng cho một số hộ dân trong khu vực khi mùa mưa đến. Điều đáng nói, trên các kênh mương này, doanh nghiệp còn ngang nhiên cho xây dựng nhiều cây cầu kiểng bắc ngang qua. "Vào mùa mưa, nước trên nguồn đổ về nhiều, nhờ có các kênh mương nên nước thoát rất nhanh. Nhưng mới đây, mới một trận mưa dông đầu hè mà do kênh mương bị doanh nghiệp bít nên nước ứ không thoát được gây nước ngập lênh láng", bà Nguyễn Thị Th. bức xúc.

Restaurant Hoàng Mai được xây dựng trong khuôn viên khoảng 10.000 m2.

Vẫn chưa xử lý dứt điểm

Nhiều người dân ở xã Thủy Bằng cho rằng, ông chủ khu restaurant Hoàng Mai ngang nhiên lấn chiếm đất công trong nhiều năm nay nhưng không hiểu vì lý do gì, cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa xử lý. Trong khi đó, đối với các hộ dân chỉ cần dựng quán xá nhỏ hoặc cái chòi ven đường để bán hàng kiếm cơm qua ngày thì ngay lập tức bị "tuýt" còi. Theo ông Lê Văn Thìn- Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng, vi phạm của ông Thiện hiện đã được báo cáo lên lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy. Đoàn công tác liên ngành của thị xã này và chính quyền địa phương đã bước đầu về kiểm tra, nắm tình hình, đo đạc ranh giới hiện trạng. Qua đó, phát hiện ông Thiện đã lấn chiếm đất quy hoạch của Nhà nước, xây dựng trái phép nhiều hạng mục xây dựng vi phạm lộ giới.

Lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy cho biết, kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của ông Lê Ngọc Thiện ở Thủy Bằng; các phòng chuyên môn UBND thị xã Hương Thủy đã phát hiện chủ đầu tư xây dựng tường rào bằng bê-tông bịt kín lối vào, nhà vệ sinh trên diện tích đất đường đi vào khu quy hoạch; tự ý lấp kênh thoát nước và xây dựng 3 cầu trái phép bắc qua kênh... nên đã lập biên bản vi phạm về trật tự xây dựng (TTXD). Phía UBND thị xã Hương Thủy đã yêu cầu UBND xã Thủy Bằng hoàn tất hồ sơ để yêu cầu ông Thiện phải tháo dỡ phần tường rào lấn chiếm và khôi phục nguyên trạng ban đầu theo đường quy hoạch. Sau một thời gian dài cấp thẩm quyền lập biên bản vi phạm đối với TTXD đối với khu restaurant Hoàng Mai nhưng đến cuối tháng 5-2019, diện tích đất công mà "đại gia" Thiện lấn chiếm vẫn chưa được tháo dỡ. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Sơn- Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cho biết, trước vi phạm có hệ thống liên quan xây dựng khu resort nhà vườn Hoàng Mai của ông Thiện, lãnh đạo thị xã sẽ cho lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra và xử lý toàn diện, dứt điểm những vi phạm tại khu vực này.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_207047_-dai-gia-hue-bien-dat-cong-thanh-dat-doanh-nghiep.aspx