'Đại gia' đeo 13 kg vàng giả Phúc XO và đồng phạm hầu tòa

Sáng 16/6, phiên tòa khai mạc chậm do một trong ba luật sư có đơn từ chối bào chữa cho Trần Ngọc Phúc (Phúc XO).

Ngày 16/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Phúc và 12 đồng phạm về các tội danh chứa chấp sử dụng ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm.

Phiên tòa do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa, ông Nguyễn Quang Duyệt, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa. Dự kiến phiên tòa kéo dài 2 ngày.

Theo đăng ký, bị cáo Phúc XO có ba luật sư bào chữa là Lê Nguyên Hòa, Trần Thị Hồng Việt và Lê Nguyễn Quỳnh Thi. Tuy nhiên, sáng 16/6, luật sư Lê Nguyên Hòa, Đoàn luật sư TP.HCM đã có đơn từ chối bào chữa cho Phúc. Việc từ chối bào chữa này xuất phát từ yêu cầu của gia đình Phúc XO. Đây là lý do khiến phiên tòa khai mạc chậm hơn lịch dự kiến (8 giờ sáng).

Khoảng 8 giờ 30, các bị cáo mới được dẫn giải đến tòa. Phúc XO được các bị cáo và lực lượng chức năng hỗ trợ dìu đi. Nguyên nhân phải dìu là do Phúc XO bị teo cơ chân.

 Phúc XO phải dìu đến tòa do bị teo cơ chân. Ảnh: Duy Phương.

Phúc XO phải dìu đến tòa do bị teo cơ chân. Ảnh: Duy Phương.

Trần Ngọc Phúc (còn gọi là Phúc XO, 37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Cao Văn Thịnh, Đỗ Quốc Thịnh, Đinh Văn Đức, Lê Văn Dương Em bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2, điều 256 Bộ luật hình sự năm 2015, có mức hình phạt đến 15 năm tù.

Trần Ngọc Tài, 24 tuổi, em trai Phúc XO, Đặng Trung Nghĩa, Trần Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Mộng Đang, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, và Nguyễn Văn Sang bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.Theo cáo trạng, quán karaoke XO Pharaon ở số 29 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM do Phúc làm chủ nhưng người đứng tên là Đỗ Ngọc Kiều Loan (34 tuổi, bạn Phúc).

Phúc XO được ngồi trong lúc tòa làm thủ tục. Ảnh: Duy Phương.

Đầu tháng 11/2018, để lôi kéo khách đến quán, Phúc cho khách thuê phòng sử dụng ma túy. Phúc cấm nhân viên buôn bán ma túy, không mua ma túy giúp khách. Nhưng nếu khách cần các dụng cụ để sử dụng ma túy như ống hút, dĩa, thì cung cấp.

Phúc phân chia quán làm hai khu vực, tầng 1 và 2 dành cho khách hát karaoke bình thường, còn tầng hầm và 3,4,5 dành cho dân “bay lắc”. Khách thuê phòng hát bình thường, quán tính giá niêm yết và trên hóa đơn thanh toán có chữ “A”. Nếu khách thuê phòng để sử dụng ma túy phụ thu 200 ngàn đồng/giờ và trên hóa đơn thanh toán ghi thêm chữ “B”.

Theo cáo trạng, mỗi ngày có từ 5-8 phòng có khách sử dụng ma túy. Sau khi trừ các chi phí, mỗi ngày Phúc bỏ túi từ 3-5 triệu đồng.

Nét mặt khá bình tĩnh, thậm chí Phúc XO còn mỉm cười. Ảnh: Duy Phương.

Trước đó, hoảng 1 giờ 30 sáng 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM kết hợp Tổ công tác liên ngành và Công an quận 12, tiến hành kiểm tra quán karaoke XO Pharaon, phát hiện 5 phòng cho khách, 1 phòng nhân viên có gần 100 dân chơi đang phê ma túy và thu giữ được lượng lớn chất cấm. Khám xét nơi ở của Phúc, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều gói ma túy và công cụ hỗ trợ khác. Số vật chứng này sau đó được cơ quan diều tra xác định là của Trần Ngọc Tài (em ruột Phúc).

Hồng Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dai-gia-deo-13-kg-vang-gia-phuc-xo-va-dong-pham-hau-toa-d266456.html