Đại gia bất động sản đăng thông tin 'loạn ngôn' trên Facebook

Thời gian gần đây, theo phản ánh của bạn đọc, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Cty địa ốc Đất Lành (TP HCM) đã thường xuyên đăng tải trên trang Facebook cá nhân một số nội dung sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo và ảnh hưởng đến đường lối của Đảng, Nhà nước.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Đực có một số nội dung đăng tải xuyên tạc quan điểm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu tới danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Có bài viết, ông Nguyễn Văn Đực còn xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của các tổ chức như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam…Đặc biệt, các nội dung đăng tải đã lôi kéo, thu hút nhiều đối tượng xấu bình luận, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Trước đó, ông Đực từng có nhiều phát ngôn gây sốc như: “cách ly người giàu ra khỏi người nghèo”, “người nghèo không thể sống cùng người giàu vì lòng tự ái”, “người giàu chỉ sống với người giàu còn người nghèo chỉ sống được với người nghèo mà thôi”…

Chuyện đó xảy ra cách đây vài năm và đã khiến ông Đực bị cộng đồng phê phán gay gắt, cho rằng đó là những phát ngôn xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người dân lao động Việt Nam cũng như chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

 Ông Nguyễn Văn Đực

Ông Nguyễn Văn Đực

Trên trang Facebook cá nhân mang tên Nguyễn Văn Đực gần đây, nhân các bài báo phê phán chủ nghĩa dân túy, ông Đực có bài viết với nhận định hồ đồ rằng: Miền Bắc có triết gia Trần Đức Thảo, miền Nam có Trần Văn Giàu mới đủ sức nói về "Dân túy" …Trơ trẽn hơn, bài viết này còn cho rằng chỉ có thể nói về "ma túy" hay "Quan túy" thôi !!! (?).

Cách đây ít ngày, khi Hội nghị Trung ương 7 của Đảng đang họp bàn về công tác cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, ông Nguyễn Văn Đực cũng có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ. Một trong những nét mới của Hội nghị Trung ương 7 là đề ra chủ trương không bố trí Bí thư cấp ủy cấp huyện, tỉnh là người địa phương để phòng ngừa nạn cục bộ, bè cánh song ông Nguyễn Văn Đực lại nhiều lần viết xuyên tạc thành: “Cái gì áp dụng vào thời đại này đều có trục lợi. Sẽ có làn bão "người miền Bắc có lý luận" tràn vào Trung-Nam”. Ông Nguyễn Văn Đực còn dẫn Luật hồi tỵ chống người địa phương thời Nhà Nguyễn để so sánh “Luật bí thư tỉnh huyện không địa phương là đón chào làn sóng “ngưòi miền Bắc có lý luận" Nam tiến”.

Một số bài đăng của ông Nguyễn Văn Đực trên trang cá nhân

Trong một số bài khác, ông Nguyễn Văn Đực còn có ý xuyên tạc, phỉ báng chủ nghĩa Mác – Lenin và Chủ tịch Hồ Chí Minh; có cả bài đăng xuyên tạc, nói xấu Thủ tướng Chính phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam… Nguy hiểm hơn, các bài viết Nguyễn Văn Đực trở thành diễn đàn cho một số đối tượng xấu xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Sau khi nhận được thông tin bạn đọc phản ánh, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Đực, ông Đực thừa nhận mình là chủ nhân trang Facebook Nguyễn Văn Đực và có đăng tải các nội dung trên và đã gỡ bỏ một số nội dung đăng tải. Tuy nhiên, ông Đực cho biết vẫn “bảo lưu” một số nội dung và chưa xử lý hết những thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Bùi Quang Thu (Hà Nội), hành vi của ông Nguyễn Văn Đực đã có dấu hiệu vi phạm theo quy định của nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Cụ thể tại điểm e, khoản 1, Điều 5, Nghị định 72 quy định rõ các hành vi bị cấm trong đó có lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Đề nghị cơ quan chức năng ở TP Hồ Chí Minh, trực tiếp là Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh sớm kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý sự việc trên.

Quang Minh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/camera-24h/dai-gia-bat-dong-san-dang-thong-tin-loan-ngon-tren-facebook-254320.html