Đại gia bán lẻ Fast Retailing hạ triển vọng kinh doanh năm 2020

Fast Retailing dự báo lợi nhuận hoạt động hàng năm sẽ giảm 5% xuống còn 245 tỷ yen (2,24 tỷ USD) trong năm tài chính (tính đến tháng 8/2020), trái ngược với dự báo trước đó.

Một cửa hàng chi nhánh của Hãng Uniqlo ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Một cửa hàng chi nhánh của Hãng Uniqlo ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Công ty may mặc bán lẻ quốc tế có trụ sở tại Nhật Bản Fast Retailing Co mới đây đã hạ triển vọng kinh doanh cho cả năm 2020 sau một quý yếu hơn dự kiến, do các cuộc biểu tình tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và làn sóng tẩy chay của người tiêu dùng tại Hàn Quốc tác động đến doanh số bán hàng ở các cửa hàng Uniqlo.
Động thái trên diễn ra giữa bối cảnh Uniqlo phụ thuộc vào các nước châu Á để tăng trưởng, đặc biệt là Trung Quốc. Trong khi đó, nhà bán lẻ Nhật Bản này đang phải đương đầu với tình hình tăng trưởng chậm lại, thị trường bão hòa và chi tiêu tiêu dùng suy giảm tại quê nhà. Việc mở rộng thị trường tại Mỹ và châu Âu cũng chậm lại.
Fast Retailing cho biết, Trung Quốc Đại lục, bao gồm hoạt động kinh doanh tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, đã bị thua lỗ trong thời gian từ tháng 9-11/2019. Hoạt động kinh doanh của nhà bán lẻ này tại Hàn Quốc cũng ảm đạm do sự tẩy chay hàng hóa Nhật Bản.
Fast Retailing dự báo lợi nhuận hoạt động hàng năm sẽ giảm 5% xuống còn 245 tỷ yen (2,24 tỷ USD) trong năm tài chính (tính đến tháng 8/2020), trái ngược với dự báo trước đó là lợi nhuận sẽ tăng lên tới 275 tỷ yen. Lợi nhuận hoạt động trong quý đầu tiên của năm tài chính này đã giảm xuống 91,7 tỷ yen, so với 104,7 tỷ yen cùng thời gian này năm ngoái./.

Minh Hằng (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/dai-gia-ban-le-fast-retailing-ha-trien-vong-kinh-doanh-nam-2020/144689.html