Dải Gaza: Islamic Jihad tiếp tục tấn công sau tuyên bố ngừng bắn, Thủ tướng Israel dọa phát động chiến tranh

Tối 24/2, Nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (Islamic Jihad) tuyên bố nối lại hoạt động tấn công Israel bằng rocket. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng đe dọa sẽ phát động chiến tranh nếu làn sóng tấn công bằng rocket từ Dải Gaza không chấm dứt.

Cột khói được nhìn thấy tại Dải Gaza sau khi Israel tấn công. (Nguồn: AFP)

Trước đó cùng ngày, Saraya al-Quds, cánh vũ trang của nhóm Islamic Jihad tuyên bố đơn phương ngừng bắn với Israel sau 2 ngày leo thang căng thẳng tại Dải Gaza.

Theo Islamic Jihad, lý do nối lại tấn công bởi “chúng tôi đã tuyên bố chấm dứt phản ứng quân sự nhưng kẻ thù không tuân thủ và tấn công các căn cứ và binh sĩ của chúng tôi. Do đó, chúng tôi tuyên bố tiếp tục trả đũa theo phương thức ăn miếng trả miếng”.

Trước đó, trong một thông cáo báo chí ngắn, nhóm Islamic Jihad cho hay “Saraya al-Quds tuyên bố đã hoàn tất phản ứng quân sự trước tội ác sát hại một thành viên tại Đông Gaza và 2 người khác tại Syria. Chúng tôi cam kết với người dân và quốc gia rằng, cuộc thánh chiến sẽ tiếp diễn và sẽ đáp lại bất cứ hành động vi phạm nào của những kẻ chiếm đóng (Israel) đối với lãnh thổ và người dân của chúng tôi”.

Mặc dù Islamic Jihad đã đơn phương tuyên bố ngừng hoạt động trả đũa nhưng máy bay Israel vẫn tiếp tục tấn công các vị trí của nhóm này. Truyền thông Israel dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Israel cho hay, Không quân Israel tối 24/2 đã tấn công một số vị trí quân sự để trả đũa các vụ tấn công bằng rocket và đạn cối vào lãnh thổ Israel.

Căng thẳng tại Dải Gaza bắt đầu hôm 23/2, sau khi các binh sĩ Israel đóng tại biên giới với Dải Gaza bắn chết một thành viên của Saraya al-Quds. Một đoạn video được đăng tải cho thấy một xe ủi của Israel đang kéo lê xác của người này, dẫn tới làn sóng giận dữ của người Palestine.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang có nguy cơ dẫn tới làn sóng bạo lực mới khi chỉ còn một tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Israel, trong một bài viết trên mạng xã hội Facebook, ông Netanyahu đã cảnh báo Islamic Jihad và phong trào Hamas rằng, nếu việc bắn rocket không hoàn toàn chấm dứt, Israel “sẽ buộc phải triển khai kế hoạch chiến tranh quy mô lớn mà chúng tôi đã chuẩn bị”.

Ông Netanyahu còn đăng kèm bài viết này một đoạn video cho thấy máy bay Israel không kích Dải Gaza nhằm vào các vị trí của Islamic Jihad trong 2 ngày vừa qua.

Phần lớn các quả rocket được bắn từ Gaza đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel đánh chặn. Không có trường hợp thương vong nào trong các cuộc tấn công bằng rocket, nhưng có một quả đã bay vào một sân chơi nhà trẻ tại Thành phố Sderot ở miền Nam Israel, gây thiệt hại về vật chất. Không ai có mặt tại thời điểm xảy ra vụ tấn công ở cơ sở giáo dục này do Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa trước đó đã ra hướng dẫn tạm đóng cửa tất cả các trường học. Nhóm Islamic Jihad đã thừa nhận tiến hành các vụ tấn công.

Thế Việt

(theo THX, Times of Israel)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-gaza-islamic-jihad-tiep-tuc-tan-cong-sau-tuyen-bo-ngung-ban-thu-tuong-israel-doa-phat-dong-chien-tranh-110225.html