Dải Gaza 'bùng cháy': Israel nã tên lửa dữ dội, ám sát thủ lĩnh Hamas

Nhiều vụ đụng độ dữ dội đã diễn ra tại Dải Gaza sau khi một thủ lĩnh của Phong trào vũ trang Hamas bị thiệt mạng trong vụ tập kích của Quân đội Israel (IDF).

Israel được cho là đã triển khai hệ thống phòng thủ Dome để bắn hạ tên lửa từ Gaza. Ảnh: Reuters

Hôm 11/11, các cuộc giao tranh giữa Hamas và quân đội Israel đã bùng nổ ở khu vực Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, sau khi lượng đặc nhiệm của Israel mặc thường phục, lái một chiếc xe dân sự đi sâu vào khoảng 3km bên trong Dải Gaza và bắn chết thủ lĩnh của Hamas có tên Nour Baraka.

Các thành viên của lực lượng Hamas đã phát hiện ra chiếc xe và đuổi theo, nhưng ngay lập tức bị phía Israel không kích. Các nhân chứng địa phương cho biết, quân đội Israel đã nã hơn 20 tên lửa vào khu vực. Các cuộc pháo kích cũng xảy ra sau đó. Vụ tấn công khiến tổng cộng 6 người Palestine thiệt mạng.

Người phát ngôn quân đội Israel Jonathan Conricus cho biết toàn bộ binh sĩ Israel tham gia chiến dịch hiện đã về nước. Lực lượng này cũng xác nhận một binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong vụ đụng độ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày đã quyết định cắt ngắn chuyến thăm Paris và dự lễ kỉ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới I để trở về nước ngay trong đêm.

Cuộc giao tranh ở Dải Gaza diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hamas có xu hướng leo thang những tháng gần đây. Hơn 200 người Palestine ở Gaza đã thiệt mạng trong các chiến dịch của quân đội Israel kể từ cuối tháng 3 năm nay.

Dải Gaza là một vùng đất ven biển Địa Trung Hải, giáp Ai Cập và Israel. Nó hiện không thuộc lãnh thổ của bất cứ quốc gia có chủ quyền nào. Phía Palestine, với vai trò chính là Hamas, kiểm soát biên giới của Dải Gaza với Israel, trong khi Israel kiểm soát không phận và đường biển bao quanh Dải Gaza.

NGUYỄN QUỲNH (Theo Independent)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dai-gaza-bung-chay-israel-na-ten-lua-du-doi-am-sat-thu-linh-hamas-a251024.html