Đại đoàn kết để xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Tinh thần đại đoàn kết không chỉ kết nối sức mạnh cộng đồng dân cư mà còn đóng góp đáng kể trong việc xây dựng và phát triển TP HCM theo định hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày 29-10, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 3, phường Phú Trung, quận Tân Phú (TP HCM) đã được diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Đến tham dự ngày hội có bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 3 là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2022).

Trần Kim Yến - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - trao quà cho các hộ gia đình khó khăn

Trần Kim Yến - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - trao quà cho các hộ gia đình khó khăn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 3 được tổ chức dưới hình thức Ngày hội văn hóa - ẩm thực nhằm gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn. Tại đây, có hơn 20 gian hàng ẩm thực, văn hóa, quầy hàng 0 đồng, cắt tóc miễn phí nhằm phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, bà Trần Kim Yến cho biết đến nay, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức được 20 năm. Qua đó đã có rất nhiều mô hình hay được lan tỏa đến tận các khu phố. Điển hình như mô hình tổ dân phố nghĩa tình, vì thành phố văn minh xanh sạch đẹp, chung tay phát hiện đẩy lùi vi phạm xây dựng…

Cũng theo bà Yến, tinh thần đại đoàn kết không chỉ kết nối sức mạnh cộng đồng dân cư mà còn đóng góp đáng kể trong việc xây dựng và phát triển TP HCM theo định hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Người dân đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo"

Tại ngày hội cũng đã diễn ra lễ phát động thi đua và gây quỹ "Vì người nghèo" TP HCM. Các hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo cũng đã được chính quyền địa phương trao tặng quà.

Dịp này, UBND phường Phú Trung cũng đã tuyên dương 59 gương người tốt, việc tốt. Có 1.141 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa điển hình trong các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động.

LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/dai-doan-ket-de-xay-dung-tp-hcm-van-minh-hien-dai-nghia-tinh-20221029162105904.htm