Đại diện VKS nói gì về mối quan hệ của cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài với cựu Chủ tịch Hoa Tháng Năm?

Trong phần tranh luận, VKS nhấn mạnh cáo trạng kết luận hai bị cáo Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy có mối quan hệ tình cảm cá nhân chứ không hề nói rằng hai bị cáo có mối quan hệ bất chính.

Sáng 20/9, TAND TP.HCM tiến hành tuyên án vụ án ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và đồng phạm liên quan đến vụ giao đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.

HĐXX do chủ tọa phiên xử Nguyễn Thị Thanh Bình công bố toàn văn bản án đã được thông qua từ phòng nghị án.

Tòa nhận định trên cơ sở nội dung và chứng cứ hồ sơ cũng như việc tranh luận công khai tại phiên xử. Về tố tụng, HĐXX cho rằng trong suốt quá trình điều tra, truy tố xét xử, cơ quan và người tiến hành tố tụng đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý trong phần tranh luận, VKS nhấn mạnh cáo trạng kết luận hai bị cáo Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy có mối quan hệ tình cảm cá nhân. “Chúng tôi không hề nói rằng hai bị cáo có mối quan hệ bất chính. Quá trình điều tra, bị cáo Tài có thừa nhận mối quan hệ cá nhân này. Cơ quan điều tra tìm ra giao dịch chuyển tiền giữa hai bị cáo”, đại diện VKS nêu.

Cả 5 bị cáo cùng bị tuyên phạt tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với mức án cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM) 8 năm tù.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Cty CP ĐT Lavenue) 5 năm tù.

Bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc sở TN&MT TP.HCM) 5 năm tù, tổng hợp bản án mà bị cáo đang bị tuyên trong vụ án khác 6 năm 6 tháng tù là 11 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2) 4 năm tù, thời hạn tù tính từ thời gian bắt thi hành án.

Bị cáo Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất, sở TN&MT TP.HCM) 3 năm tù, cộng với bản án 5 năm tù mà bị cáo bị tuyên trong vụ án khác là 8 năm tù.

Về dân sự, bản án tuyên cả 5 bị cáo cùng chia điều bồi thường thiệt hại trên 4 tỷ đồng. Ngoài ra, bản án cũng tuyên phần tài sản khác có liên quan và đang kê biên.

Bạch Hiền (t/h)

Theo NĐT

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dai-dien-vks-noi-gi-ve-moi-quan-he-cua-cuu-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-nguyen-thanh-tai-voi-cuu-chu-tich-hoa-thang-nam-a339599.html