Đại diện Việt Nam tham dự EmTech Asia 2019

Infinity Blockchain Labs (IBL) đã trở thành đại diện của Việt Nam tham gia sự kiện EmTech Asia 2019 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Marina Bay Sands, Singapore.

Trong hai ngày 22 - 23.1.2019, EmTech Asia 2019 đã diễn ra với 800 chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư & chủ doanh nghiệp, cùng 40 diễn giả đến từ nhiều công ty công nghệ và trường đại học hàng đầu thế giới. Đây là hội nghị công nghệ hàng năm, được tổ chức luân phiên tại các thành phố lớn ở Châu Á, xoay quanh những xu hướng công nghệ lớn hiện nay như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Blockchain, Thực tế tăng cường/Thực tế ảo (AR/VR) đã góp phần thay đổi một cách đáng ngạc nhiên cuộc sống con người như thế nào.

Sự kiện này thuộc khuôn khổ hội nghị toàn cầu EmTech, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 bởi đại học công nghệ danh tiếng Massachusetts Institute of Technology (MIT) kết hợp với công ty triển lãm hàng đầu Singapore, Koelnmesse. EmTech đã vinh danh nhiều tên tuổi lớn như Larry Page và Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter), và Konstantin Novoselov (Nobel Vật lý).

“Tham gia vào EmTech Asia 2019, bạn sẽ có cơ hội lắng nghe và học hỏi từ những diễn giả hàng đầu, những người đang từng bước định hình và thúc đẩy những đột phá công nghệ nhằm tạo ra thay đổi cho thế giới. Với 26 cuộc thảo luận xoay quanh 16 chủ đề đa dạng từ y sinh đến trí tuệ nhân tạo, thực tế tăng cường và blockchain, EmTech Asia mang đến nhiều giải pháp sáng tạo giải quyết những vấn đề nổi cộm trên toàn cầu,” ông Howard Califano, Giám đốc Trung tâm công nghệ và nghiên cứu liên minh Singapore - MIT (SMART), Chủ tịch EmTech Asia chia sẻ.

EmTech Asia 2019 cũng công bố danh sách “10 Nhà Sáng tạo trẻ dưới 35 tuổi (Innovators Under 35) cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”. Innovators Under 35 vinh danh những nhà khoa học trẻ với tài năng xuất chúng, có thể tác động đến toàn cầu. Trong số 10 người đoạt giải thưởng năm nay, có hai đại diện đến từ Việt Nam là anh Lưu Thế Lợi, CEO và nhà sáng lập Kyber Network, và anh Nguyễn Đức Thành, Phó Giáo sư tại Đại học Connecticut (Mỹ).

Diễn giả tham gia phát biểu tại EmTech Asia đến từ nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Facebook, GGV Capital, Rolls Royce, Siemens, Desktop Metal, … Infinity Blockchain Labs (IBL) là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất góp mặt tại EmTech Asia 2019, với vai trò là một trong những đối tác chiến lược với vị thế được ghi nhận tại thị trường Châu Á. Đồng thời, ông Trần Duy Công, Giám đốc Marketing của IBL, cũng là một trong 40 diễn giả với phần trình bày “Blockchain: Phía sau ánh hào quang và những ứng dụng đột phá cho mô hình kinh doanh 4.0”.

Góp mặt tại sự kiện có quy mô tầm cỡ như EmTech Asia 2019, không chỉ đưa ra những thông tin cập nhật nhất về toàn cảnh thị trường blockchain, IBL còn nhấn mạnh thêm công nghệ blockchain là những mạch nước ngầm đầy tiềm năng hứa hẹn sẽ tạo nên đột phá lớn. "Ở góc nhìn xa hơn sẽ là hình ảnh một đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển với những công nghệ dẫn đầu, trong đó, chắc chắn không thể bỏ qua blockchain với những ứng dụng tuyệt vời của nó cho tương lai”, ông Duy Công chia sẻ.

Trong bài phát biểu, ông Công đánh giá cao tiềm năng ứng dụng của công nghệ blockchain tại Việt Nam. Ứng dụng Blockchain không chỉ là sân chơi cho những tập đoàn lớn, mà còn tạo ra cơ hội cho các startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam đang cần nhanh chóng chuyển mình thích ứng, nắm bắt cơ hội học hỏi nghiên cứu và khai thác thị trường đầy tiềm năng này.

Tính đến giữa năm 2018, Blockchain đã là nền tảng công nghệ cho hơn 430.000 dự án mã nguồn mở và tạo ra hơn 800 công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới. Tổng số vốn mà các quỹ đầu tư mạo hiểm đổ vào các startup trên nền tảng blockchain là hơn 1,3 tỉ USD chỉ trong nửa đầu năm 2018, so với 950 triệu USD trong cả năm 2017, theo Crunchbase, công ty chuyên về dữ liệu các quỹ đầu tư mạo hiểm và startup. Hãng tư vấn đầu tư KPMG còn nhận định, số vốn mà nhà đầu tư muốn đổ vào chuỗi công nghệ này cao hơn nhiều lần các cơ hội đầu tư trên thị trường.

Ngoài ra, IBL cũng đang hợp tác phát triển một vài ứng dụng nổi bật khác trên nền tảng công nghệ blockchain bao gồm: Blockpass – Ứng dụng xác minh danh tính, Ginar - Giải pháp cung cấp nguồn số ngẫu nhiên và mật mã học sử dụng trong an ninh mạng, IoT, AI, Machine Learning và các dịch vụ giải trí khác, và Zeyap – Hệ thống kết nối thanh toán trên nền tảng NEO blockchain. IBL là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu hệ sinh thái blockchain tại Việt Nam với hai sản phẩm chủ lực là Fruitchain và Infinito Services. Được xây dựng trên nền tảng Ethereum blockchain, Fruitchain là ứng dụng truy xuất nguồn gốc nông sản nhằm mục đích giải quyết vấn đề minh bạch thông tin sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam. Infinito là nền tảng cung cấp giải pháp blockchain hàng đầu cho các doanh nghiệp và người dùng đầu cuối. Infinito Wallet, một trong nhóm sản phẩm của Infinito, cũng được vinh danh là giải pháp ví dẫn đầu thị trường toàn cầu trong việc lưu trữ, bảo mật, truy xuất tài sản và ứng dụng blockchain.

Ông Công nhấn mạnh thêm, với tốc độ phát triển rất nhanh, blockchain tiếp tục được kỳ vọng sẽ là xu thế khuấy đảo thị trường công nghệ Việt Nam trong năm 2019. Blockchain cũng là cơ hội tốt để công nghệ Việt Nam rút ngắn khoảng cách với thế giới, cũng như hoàn thành mục tiêu biến Việt Nam thành một trong những trung tâm phát triển blockchain trên toàn cầu.

Sự góp mặt của IBL tại EmTech Asia 2019 nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng công nghệ và báo chí truyền thông quốc tế. Chia sẻ với các đơn vị báo đài về hướng phát triển sắp tới của công ty, ông Junya Yamamoto, CEO của IBL nhận định: “Trong thời gian tới, IBL sẽ tập trung vào chiến lược phát triển kinh doanh với những giải pháp blockchain tiên tiến và khả dụng, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp muốn triển khai công nghệ blockchain vào thực tiễn. Châu Á đang trở thành điểm nóng cạnh tranh trong ứng dụng công nghệ blockchain. Việc đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu phát triển, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đội ngũ nhân lực chất lượng sẽ giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trước làn sóng blockchain”.

Bảo Ngọc

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/biz-tech/dai-dien-viet-nam-tham-du-emtech-asia-2019-3327900/