Đại diện ngoại giao Nga gặp đoàn thủy thủ tàu đánh cá bị biên phòng Triều Tiên bắt giữ

Ngày 24/7, người phát ngôn của Văn phòng thuộc Bộ Ngoại giao Nga ở Vladivostok cho biết các nhà ngoại giao Nga đã tham gia giải quyết vấn đề tàu đánh bắt cá Sakhalin-8 của nước này bị Triều Tiên bắt giữ.

Tàu đánh bắt cá Sakhalin-8 của Nga. (Nguồn: Vaaju)

Phát ngôn viên trên cho hay: "Đại sứ quán của chúng tôi đã biết tình hình, các nhà ngoại giao đang tham gia giải quyết vấn đề này. Theo như tôi được biết, họ đã gặp được nhóm thủy thủ đoàn".

Ông Sergey Sedler, Phó Giám đốc công ty chủ quản thuyền nói rằng: "Vào 4h sáng ngày 17/7, lính biên phòng Triều Tiên leo lên tàu và tắt tất cả thiết bị liên lạc. Chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ban đầu chúng tôi nghĩ họ gặp sự cố, sau đó mới biết họ bị bắt giữ", ông Sedler kể.

Ông Sedler cho biết thêm, trên tàu có 17 thủy thủ (15 người Nga, 2 người Hàn Quốc). Thuyền trưởng, trợ lý của ông ấy và hai chuyên gia người Hàn Quốc bị giữ tại một khách sạn, những người còn lại bị giam trong các buồng trên tàu và không được đi lại trên boong tàu. Họ bị thẩm vấn và kiểm tra hàng ngày, mọi người lo lắng rằng con tàu có thể cạn kiệt lương thực và nước uống.

Theo ông Sedler, tàu Sakhalin-8 khởi hành từ cảng Sokcho của Hàn Quốc và đang trên đường tiến ra biển Nhật Bản để đánh bắt cua. Ông này khẳng định, tuyến đường của tàu hoàn toàn bình thường và đã đánh bắt cua tại Viễn Đông Nga.

Ông Sedler cho biết: "Đây chỉ là một thủy thủy đoàn đơn lẻ, và chúng tôi yêu cầu tất cả thủy thủ đoàn được quay về tàu và con tàu được trả lại cho đúng chủ của nó".

Ông Sedler dẫn lời Lãnh sự Nga cho biết, thủy thủ đoàn bị bắt với lí do là tàu này đã đi vào vùng được bảo vệ mà không thông báo trước.

Ông Sedler giải thích những lãnh hải của một nước là khu vực cách bờ biển 12 dặm nhưng Triều Tiên tự thiết lập cho mình một vùng bảo vệ quân sự thêm 50 dặm, song đây là khu vực các tàu của Nga và các nước khác tự do di chuyển.

PV.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-dien-ngoai-giao-nga-gap-doan-thuy-thu-tau-danh-ca-bi-bien-phong-trieu-tien-bat-giu-98120.html