Đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ trả lại các mỏ dầu cho Syria

Phó Đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky nói rằng Syria cần được giải phóng ngay lập tức khỏi sự hiện diện quân sự bất hợp pháp của nước ngoài.

Ông Dmitry Polyansky, Phó Đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc.

Mỹ nên dừng sự hiện diện quân sự bất hợp pháp tại Syria, mặc dù Washington rất quan tâm tới các mỏ dầu của quốc gia Trung Đông này. Điều này đã được Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky tuyên bố tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề Syria.

"Syria cần được giải phóng ngay lập tức khỏi sự hiện diện quân sự bất hợp pháp của quân đội nước ngoài, ngay cả khi nguồn tài nguyên quan trọng là dầu mỏ đang bị đe dọa", đại diện Nga nhấn mạnh.

Trả lại các mỏ dầu cho Syria sẽ là một hành động nhân đạo của Mỹ đối với người dân nước này, ông Polyansky nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 10 đã tuyên bố rút quân đội Mỹ khỏi khu vực hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền bắc Syria, tuy nhiên, Washington dự định sẽ duy trì quyền kiểm soát các mỏ dầu ở phía đông bắc nước này. Tướng Mark Milli, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ, sau đó cho biết Washington sẽ duy trì quyền kiểm soát các cơ sở dầu khí lớn thuộc tỉnh Deir ez-Zor mà trước đây thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Syria

Phương Võ -Theo TASS.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/dai-dien-nga-tai-lien-hop-quoc-keu-goi-my-tra-lai-cac-mo-dau-cho-syria-4047287-d.html