Đại diện nặng ký của Việt Nam tại đấu trường Nam vương quốc tế 2019

Thành công từ giải Đồng Siêu mẫu 2018,Trịnh Bảo được đơn vị giữ bản quyền đưa đại diện Việt Nam đi thi Mr International 2019 lựa chọn là đại diện Việt Nam chính thức tham gia sân chơi này. Nam người mẫu được nhận xét là đại diện thiện chiến của nước nhà tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới dành cho nam giới.

Trịnh Bảo sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Anh từng học ngành điều khiển tàu biển của trường CĐ Bách Nghệ. Sở hữu các thế mạnh như chiểu cao nổi bật 1m84, nặng 80kg, cùng với sở thích thời trang, trình diễn nên Trịnh Bảo không theo nghề mà mình đã được đào tạo mà rẽ sang làm người mẫu và huấn luyện viên gym.

Khi đó, anh chỉ nghĩ nên cho mình một cơ hội để thử thách bản thân. Rất may, mong muốn của anh được gia đình đồng ý và ủng hộ nên Trịnh Bảo càng có thêm động lực để phấn đấu, chứng minh lựa chọn của mình là sáng suốt.

Năm 2018, Trịnh Bảo quyết định rời quê Hải Phòng, Nam tiến để theo nghề người mẫu, đồng thời tham gia cuộc thi Siêu mẫu 2018. Thời điểm tham gia cuộc thi này, Trịnh Bảo được đánh giá là thí sinh tiềm năng của đội HLV Hương Giang bởi các tiêu chí chuẩn về hình thể, gương mặt đẹp, ánh mắt cuốn hút.

Tuy nhiên, anh thừa nhận vẫn còn khuyết điểm là căng thẳng khi đứng trước máy quay nên phải đăng ký một khóa học về diễn xuất để học hỏi, trau dồi khả năng ứng biến trước các tình huống. Cùng với sự hỗ trợ từ hoa hậu Hương Giang, Trịnh Bảo và các thí sinh đã học được nhiều bài học bổ ích, đặc biệt là tác phong làm việc nhóm, đơn lẻ sao cho hiệu quả nhất.

Kết quả chung cuộc, Trịnh Bảo đạt giải Đồng. Kết quả này khiến Trịnh Bảo hơi buồn vì anh đã không thành công như mục tiêu đã đề ra nhưng nam người mẫu coi đây là bước đệm quan trọng để tiến xa hơn trong nghề.

Siêu mẫu Trịnh Bảo đại diện Việt Nam dự thi Nam vương quốc tế 2019. (Ảnh: Ê-kíp nhân vật)

Siêu mẫu Trịnh Bảo đại diện Việt Nam dự thi Nam vương quốc tế 2019. (Ảnh: Ê-kíp nhân vật)

Nhờ bước ngoặt này, Trịnh Bảo lọt vào tầm mắt của đơn vị giữ bản quyền đưa đại diện Việt Nam đi thi Mr International 2019. Anh được tuyển chọn vào dự án “Ngôi Sao Danh Vọng - Leading Stars Project” từ cuối năm 2018 và được dự án chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình chinh phục ngôi vị nam vương quốc tế.

Anh cũng được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép tham dự cuộc thi Mr International 2019 được tổ chức từ ngày 16-2 đến 25-2-2019 tại Manila, Philippines. Hiện tại, siêu mẫu Trịnh Bảo đã có mặt tại nước chủ nhà cuộc thi để bước vào những chặng đua đầu tiên. Anh cũng lọt vào danh sách các thí sinh mạnh nhất của cuộc thi năm nay.

Công chúng trong nước kỳ vọng, với tiềm năng của bản thân cùng sự uy tín, sự chuyên nghiệp của dự án Ngôi Sao Danh Vọng, Trịnh Bảo sẽ đạt được ngôi vị cao nhất, bởi trước đó dự án này đã đưa hàng loạt đại diện Việt Nam đạt thứ hạng cao trên đấu trường nhan sắc quốc tế như Ngọc Tình đoạt ngôi vị Nam vương Manhunt 2017, người đẹp Nguyễn Phương Khánh trở thành người đẹp Việt đầu tiên trong lịch sử đăng quang Hoa hậu trái đất 2018, Dương Nguyễn Khả Trang đăng quang quán quân cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế 2018, siêu mẫu Mai Tuấn Anh giành giải á vương cuộc thi Manhunt 2018,…

Đánh giá về khả năng “làm nên chuyện” của Trịnh Bảo, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền đưa đại diện Việt Nam dự thi Mr International 2019 cho biết, trong số các nam người mẫu Việt hiện nay, Trịnh Bảo là gương mặt siêu mẫu trẻ sáng giá.

Thế mạnh của Trịnh Bảo là có thân hình “đẹp như tạc” nhờ quá trình tập luyện lâu dài, cùng với đó anh còn là siêu mẫu năng động, luôn quyết tâm theo đuổi những dự định của bản thân, có kỹ năng trình diễn tự tin. Để chuẩn bị cho cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới dành cho phái mạnh, Trịnh Bảo đã trải qua quá trình đào tạo khắt khe, nghiêm khắc như tăng cường tập luyện về thân hình, thể lực, kỹ năng trình diễn, trau dồi tiếng Anh, khả năng giao tiếp,… Trịnh Bảo cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những đàn anh đi trước như nam vương Ngọc Tình, á vương Mai Tuấn Anh.

Cả hai đã từng thành công trên đấu trường nhan sắc dành cho nam giới nên những chia sẻ của họ sẽ giúp Trịnh Bảo có thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu. Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn tin rằng phương châm “đãi cát tìm vàng” của dự án Ngôi Sao Danh Vọng, Trịnh Bảo sẽ gặt hái được chiến thắng, giúp Việt Nam thăng hạng trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Đại diện Việt Nam dự thi Mr International 2019 với hành trang vững chắc, Trịnh Bảo thể hiện sự tự tin, quyết tâm với mong muốn sẽ lặp lại lịch sử mà siêu mẫu Tiến Đoàn đã làm được năm 2008 (Tiến Đoàn đăng quang ngôi vị nam vương tại cuộc thi này và đến nay lịch sử chưa lặp lại). Tuy có chút áp lực, lo lắng vì đại diện các nước đều rất mạnh nhưng Trịnh Bảo cho biết anh sẽ cố gắng hết mình để có thể mang danh hiệu về cho đất nước.

Theo con đường người mẫu chuyên nghiệp, Trịnh Bảo luôn quan niệm phải đi chậm mà chắc thay vì nhanh nhưng ẩu. Với anh, yếu tố quan trọng hơn cả để thành công trong nghề chính là đạo đức nghề nghiệp.

Chỉ khi nào có lòng kiên trì và sáng tạo mới có thể bám trụ được với nghề lâu dài bởi nghề người mẫu có đặc thù là có sự chọn lọc, cạnh tranh khốc liệt. Nếu như không đủ kiên trì, sáng tạo thì bất cứ ai cũng có thể tự loại mình ra khỏi con đường đến với thành công. Vậy nên, mỗi lần khoác trên mình những “đứa con tinh thần” của các nhà thiết kế, Trịnh Bảo luôn cảm thấy trân trọng và mong muốn làm tốt nhất sứ mệnh truyền tải những thông điệp mà nhà thiết kế gửi gắm đến công chúng.

Dù thế giới giải trí có nhiều cám dỗ nhưng Trịnh Bảo cho biết anh sẽ lựa chọn cách hành xử đúng đắn để giữ gìn hình ảnh của mình, của nghề, cũng là để thay đổi cách nhìn tiêu cực của nhiều người về nghề người mẫu. Theo Trịnh Bảo, nghề nào cũng danh giá nếu như bất cứ ai theo đuổi nghề cũng giữ lòng tự trọng, sự nhiệt huyết và hăng say.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dai-dien-nang-ky-cua-viet-nam-tai-dau-truong-nam-vuong-quoc-te-2019-136888.html