Đại diện Liên Hợp Quốc và Nga sẽ thảo luận về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Các quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc sẽ gặp một phái đoàn cấp cao của Nga tại Geneva vào ngày 11/11 tới để thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen của Ukraine cũng như nỗ lực đưa các chuyến hàng thực phẩm và phân bón của Nga ra thị trường toàn cầu.

Dự kiến, quan chức Liên Hợp Quốc Martin Griffiths, người đứng đầu cuộc đàm phán về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và bà Rebeca Grynspan, người phụ trách các cuộc thảo luận về xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga, sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin vào ngày 11/11.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, bà Stephanie Tremblay cho biết: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các bên nỗ lực hết mình và có thiện chí trong việc thực hiện sáng kiến, tạo điều kiện cho tàu thuyền di chuyển kịp thời, an toàn và không bị cản trở. Như chúng tôi đã đề cập trước đây, đây là một tuyến cung cấp quan trọng và nó cần tiếp tục cung cấp nhiều thực phẩm cần thiết hơn cho thế giới”.

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc làm trung gian là thỏa thuận nhằm tạo điều kiện cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen và hối thúc các bên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đang cản trở hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga. Thỏa thuận được ký kết ngày 22/7, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ hết hiệu lực vào ngày 19/11 tới.

Trong khi hơn hơn 10 triệu tấn ngũ cốc và thực phẩm khác đã được xuất khẩu từ Ukraine theo thỏa thuận này, thì phía Nga cho biết, các bên vẫn chưa tạo điều kiện để nước này xuất khẩu phân bón và nông sản.

Hôm 29/10, Nga đã đình chỉ tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine với tuyên bố không thể đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự đi qua Biển Đen do một cuộc tấn công vào hạm đội Nga tại Bán đảo Crimea. Tuy nhiên, ngày 2/11, nước này đã nối lại việc thực hiện thỏa thuận./.

Hạnh Phúc/VOV1 Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dai-dien-lien-hop-quoc-va-nga-se-thao-luan-ve-thoa-thuan-xuat-khau-ngu-coc-post982995.vov