Đại diện Hoài Lâm tiết lộ tình trạng đáng lo của nam ca sĩ

Quản lý Hoài Lâm cho biết sự nghiệp của anh xuống dốc không hoàn toàn là lỗi của vợ mà nằm ở ý chí, bản lĩnh từ chính Hoài Lâm.

Hôm 25/6/2020, thông tin Hoài Lâm và Bảo Ngọc chính thức đường ai nấy đi sau hơn 9 năm bên nhau khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối. Cặp đôi này từng vượt qua nhiều sóng gió, áp lực từ khán giả và gia đình để ở bên nhau.

Trước nhiều luồng dư luận, đại diện công ty quản lý mà Hoài Lâm từng ký hợp đồng 5 năm đã chính thức lên tiếng. Người này cho biết hiện nam ca sĩ đã về quê ở cùng gia đình và công ty tôn trọng cuộc sống riêng của Hoài Lâm

Tuy nhiên, người này khẳng định: "Có một vấn đề mình muốn nói rõ để mọi người đừng hiểu sai đó là sự nghiệp Hoài Lâm có đi xuống thì không phải hoàn toàn do Cindy, thời gian làm việc cùng Hoài Lâm và Cindy tôi là người hiểu rõ nhất. Mấu chốt cũng là ở ý chí và bản lĩnh của Lâm cũng như Lâm đang gặp khó khăn về tâm lý dẫn đến không thể tập trung cho sự nghiệp được. Hi vọng mọi người hiểu và cảm thông cho Cindy, hiện em ấy đang một mình nuôi 2 bé gái".

Trước đó, Bảo Ngọc bị cho là nguyên nhân khiến Hoài Lâm sa sút sự nghiệp, vì mải yêu mà bỏ quên công việc. Bảo Ngọc giải thích cô chưa từng là lý do làm sự nghiệp của Hoài Lâm tụt dốc.

"Em xin đính chính cho bản thân mình. Lâm chưa bao giờ vì em mà phải đánh mất sự nghiệp. Có thời điểm, Lâm không muốn làm gì hết, em vẫn luôn động viên hết sức có thể. Em vẫn luôn tìm những người anh chị lớn trong nghề để tạo cảm hứng cho Lâm. Nhưng chỉ đơn giản là Lâm thấy mệt và không muốn làm nữa. Em không phải là nguyên nhân làm cho Lâm không chăm lo sự nghiệp".

Cô chia sẻ tiếp: "Thử hỏi có người vợ nào không muốn chồng mình thành công, có sự nghiệp? Em không phải là nguyên nhân khiến Lâm bỏ sự nghiệp, để rồi bây giờ bọn em dừng lại như vậy. Không ai có thể điều khiển người khác nếu như họ không muốn. Đừng nói vậy, tội em và cả con em".

Quản lý cũng nói thêm phía công ty không chiêu trò, lợi dụng chuyện này để PR: “Trên pháp lý, Hoài Lâm có ký với công ty của tôi một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Nhưng những sản phẩm gần đây là chuyện hợp tác riêng giữa nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm để ra sản phẩm. Do anh Cường và Lâm có mối quan hệ trước đó nên phía công ty tôn trọng Lâm và không xen vào”.

Sau thông báo ly hôn, Bảo Ngọc thường chia sẻ ảnh bên gia đình. Cô cảm thấy may mắn vì còn có người thân bên cạnh khi có sóng gió: “Những chuyện mình trải qua là nỗi ám ảnh, là những lần rùng mình khi nghĩ đến. Nhưng bù lại, mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy con, mỗi tối đi ngủ được ôm con. Là gia đình luôn ở bên cạnh vỗ về, anh chị em bạn bè không bỏ rơi”.

Đo Đo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dai-dien-hoai-lam-tiet-lo-tinh-trang-dang-lo-cua-nam-ca-si-97426-7.html