Đại diện đặc biệt về biên giới Trung - Ấn nhất trí 4 điểm giảm căng thẳng

Hai bên đã thẳng thắn đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhận thức chung tích cực trong việc làm dịu tình hình biên giới hiện nay.

Đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới của Trung Quốc và Ấn Độ vừa có cuộc điện đàm tối ngày 5/7, chỉ 2 ngày sau chuyến thăm bất ngờ của Thủ tướng Ấn Độ tới vùng lãnh thổ hai nước có tranh chấp chủ quyền.

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ (Ảnh: PTI).

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ (Ảnh: PTI).

Cuộc điện đàm diễn ra giữa Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. Cả hai ông Doval và Vương Nghị đều là Đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới của hai nước.

Tại cuộc điện đàm, ông Vương Nghị kêu gọi hai bên không trở thành mối đe dọa của nhau, "coi trọng cao độ cục diện phức tạp mà quan hệ hai nước hiện đang đối mặt", cùng nỗ lực sớm khắc phục và xoay chuyển tình hình, dẫn dắt dư luận một cách đúng đắn, duy trì và thúc đẩy hợp tác trao đổi bình thường giữa hai nước, tránh không mở rộng, làm phức tạp tranh chấp giữa hai bên.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, hai bên đã thẳng thắn đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhận thức chung tích cực trong việc làm dịu tình hình biên giới giữa hai nước hiện nay.

Hai bên đã đạt được 4 nhận thức chung. Thứ nhất, nhất trí tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, cho rằng việc duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực biên giới là hết sức quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của quan hệ hai bên, cần đặt vấn đề biên giới ở một vị trí phù hợp trong quan hệ song phương, tránh để bất đồng leo thang thành tranh chấp.

Thứ hai, hai bên tái khẳng định tuân thủ các hiệp định và thỏa thuận ký kết giữa hai nước về vấn đề biên giới, cùng nỗ lực làm dịu tình hình tại khu vực này.

Thứ ba, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông qua cơ chế gặp gỡ đại diện đặc biệt, duy trì các hội nghị tham vấn về sự vụ biên giới và cơ chế phối hợp công tác, không ngừng hoàn thiện và tăng cường xây dựng các biện pháp lòng tin tại khu vực biên giới, tránh tái diễn các vụ việc gây ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh tại khu vực này.

Thứ tư, hai bên hoan nghênh những tiến triển đạt được tại các cuộc gặp quân sự và ngoại giao giữa hai nước thời gian gần đây, nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại tham vấn, đồng thời nhấn mạnh sẽ thực hiện các nhận thức chung đạt được tại các cuộc hội đàm cấp chỉ huy giữa lực lượng biên phòng hai bên, sớm hoàn thành việc rút binh lính tiền tuyến khỏi khu vực đối đầu.

Cuộc điện đàm giữa đại diện đặc biệt Trung - Ấn được thực hiện chỉ 2 ngày sau chuyến thăm bất ngờ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới vùng lãnh thổ liên bang Ladakh, nơi quân đội hai nước ở trong tình trạng căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ suốt hai tháng qua./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dai-dien-dac-biet-ve-bien-gioi-trung-an-nhat-tri-4-diem-giam-cang-thang-1067942.vov