Đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế): H-Capita là thuốc được sản xuất tại Ấn Độ

Đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã trình bày văn bản giải mật, chứng minh thuốc chữa ung thư H-Capita được nhà máy dược phẩm đạt chuẩn WHO tại Ấn Độ sản xuất và bán cho doanh nghiệp xuất sang Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại phiên tòa sáng 26-9

Sáng 26-9, trong phần xét hỏi, trình bày trước tòa vụ Công ty VN Pharma nhập thuốc chữa ung thư giả về Việt Nam, ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết, trong quá trình kiểm tra các phần việc có liên quan đến lô thuốc chữa ung thư H-Capita do Công ty cổ phần Dược phẩm VN Pharma nhập về Việt Nam, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác sang làm việc tại nhà máy Affy Prenterals của Ấn Độ. Nhà máy này xác nhận có bán lô thuốc H-Capita cho một công ty tại Ấn Độ. Công ty này bán lô thuốc cho VN Pharma.

Khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Minh Hùng nói: H-Capita là thuốc thật, nhưng bị làm giả xuất xứ. Bị cáo đã sai...".

Trước đó, theo cáo trạng của VKSND Tối cao, nguồn gốc lô thuốc cũng được ghi không phải từ Canada. Trên các thùng thuốc có dán tem kiểm tra an ninh tại sân bay của Ấn Độ và dán tem vận chuyển từ Ấn Độ về Singapore; tuy nhiên Interpol Ấn Độ trả lời không có thông tin về lô thuốc này.

Về hành vi làm giả giấy tờ xuất xứ lô thuốc H-Capita, các tài liệu điều tra cho thấy vì Công ty Helix Canada là công ty giả nên không thể xuất khẩu thuốc vào Việt Nam, do đó Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma) đã thống nhất với Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hàng hải quốc tế H&C) làm giả toàn bộ hồ sơ nhập khẩu thuốc, từ hợp đồng, phụ lục và sử dụng con dấu Công ty Austin Hồng Kông (Trung Quốc), dấu chữ ký Giám đốc Luk Heung Tung do Phạm Anh Kiệt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn cung cấp để đóng vào mục bên bán của hợp đồng.

Tuy nhiên, quan xác minh, từ năm 2012 đến tháng 8-2013, con dấu mang tên Công ty Austin Hồng Kông và chữ ký Luk Heung Tung chưa được đăng ký lưu hành và sử dụng tại Việt Nam, nhưng được Phạm Anh Kiệt sử dụng đóng khống trên nhiều tờ giấy A4 tại vị trí theo yêu cầu của Nguyễn Minh Hùng để làm hợp đồng mua thuốc, hóa đơn bán hàng của Công ty Austin Hồng Kông với Công ty VN Pharma. Đến cuối năm 2013, Phạm Anh Kiệt chuyển các con dấu này cho Nguyễn Minh Hùng, để Hùng sử dụng đóng trên hợp đồng và các phụ lục hợp đồng nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita...

Chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát sẽ trình bày phần luận tội.

Thanh Trúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/946353/dai-dien-cuc-quan-ly-duoc-bo-y-te-h-capita-la-thuoc-duoc-san-xuat-tai-an-do