Đại diện của thầy Park 'nắn gân' VFF

Công ty đại diện của HLV Park Hang-seo đã thông báo cho VFF thời điểm tái ký hợp đồng sẽ diễn ra ngày 11-11, chỉ vài ngày trước khi thầy Hàn vào chiến dịch săn vàng SEA Games 30.

HLV Park Hang-seo chưa bao giờ nhắc đến chuyện tế nhị tái ký hợp đồng với VFF cùng mức lương sẽ tăng bao nhiêu hoặc sẽ kèm theo những ưu đãi gì. Ông chỉ nói rằng luôn hết mình vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, vì giới hâm mộ chứ không phải vì tiền bạc.

Cái hay của thầy Park là không ra mặt trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với VFF hồi cuối tháng Sáu và không đưa ra ý kiến cụ thể nào. Tuy nhiên, công ty môi giới và đại diện của ông do Lee Dong-jun đứng đầu có quan hệ rộng rãi với truyền thông đã tung ra những chiêu thức thăm dò lẫn khẳng định giá trị của HLV Park Hang-seo rất ngoạn mục.

Lee Dong-jun, 34 tuổi là tay môi giới chuyên nghiệp cũng đồng thời là đại diện của các cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng cho những chuyến xuất ngoại đá bóng. Lee rất khôn ngoan trả lời báo chí Hàn Quốc (HQ) rằng VFF cần đối xử công bằng với ông Park, từ dẫn chứng bóng đá Việt Nam đoạt ngôi á quân U-23 châu Á, bán kết Asiad 18, tứ kết Asian Cup 2019.

Lee Dong-jun giờ đã trở thành siêu cò với bóng đá Việt Nam, là người luôn đứng bên ông Park để thực hiện các phi vụ với bóng đá Việt Nam. Ảnh: CTV

Lee Dong-jun giờ đã trở thành siêu cò với bóng đá Việt Nam, là người luôn đứng bên ông Park để thực hiện các phi vụ với bóng đá Việt Nam. Ảnh: CTV

Bóng đá Việt Nam giúp thầy Park nâng cao giá trị với các nhãn hàng Hàn Quốc và tất nhiên song song đó cũng là quyền lợi của “siêu cò”.

Người đại diện của ông Park chia sẻ với làng báo và biết chắc chắn nó sẽ lọt đến tai VFF: “Cần phải đánh giá thận trọng thành tựu của HLV Park Hang-seo trong việc giúp đội tuyển Việt Nam trở thành nhà vô địch khu vực Đông Nam Á, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng giá trị của HLV trưởng người HQ trong làng bóng thế giới”.

Mặc dù không đề cập đến chuyện tiền lương cho ông Park nhưng qua cách nhấn mạnh về năng lực và thành tựu của thầy Hàn cho thấy Lee Dong-jun rất cao tay nâng tầm giá trị của thân chủ mình. VFF không thể làm ngơ với những đề nghị khéo léo của Lee và chắc chắn mức lương cho thầy Park sẽ hơn nhiều con số 700 triệu đồng/tháng hiện tại vẫn do bầu Đức chi trả đến hết tháng 1-2020.

Lee không quá ngây thơ để không biết rằng thầy ngoại ở làng bóng Thái Lan có mức giá lương tháng 100.000 USD hay Philippines trả 80.000 USD vẫn không có chiến tích như HLV Park Hang-seo trong hơn một năm qua.

Dĩ nhiên Lee Dong-jun vẫn mềm mại nhắc đến điều kiện kinh tế của VFF cũng sẽ được xem xét trong thỏa thuận hợp đồng mới với thầy Park khi ngồi lại bàn thảo lần cuối cùng vào tháng 11.

Từ thế cần hành nghề cách đây hơn một năm và đầu tiên ký bản hợp đồng chẳng có báo giới chứng kiến ở HQ, người đại diện cùng ông Park đã nằm thế kèo trên VFF với quyền đàm phán cao hơn. Ông Park “câu giờ” ký bản hợp đồng thứ hai ngay trước thềm SEA Games 30 với mục tiêu vô địch là một đòn thử thách cao tay ấn, dẫu chưa bao giờ ông tự ra giá cho mình vẫn làm VFF đau đầu suy tính.

Lương cao, trách nhiệm và mục tiêu cao

HLV Park Hang-seo từng phủ nhận thông tin nói ông đòi hỏi mức lương cao ngất 100.000 USD nếu tái ký hợp đồng và nhắn nhủ mọi giới cần tỉnh táo chờ thông báo chính thức từ công ty đại diện. Tuy nhiên, ai cũng biết không phải ngẫu nhiên xuất hiện con số tiền lương dù không chính thức vẫn có tác dụng thăm dò không chỉ riêng cho bóng đá Việt Nam. Bởi ông Park có quyền đàm phán với những đối tác khác nhau, trước sáu tháng khi hết hạn hợp đồng với VFF. Đổi lại, VFF sau hơn hai thập niên loay hoay qua hơn chục đời thầy ngoại đã rất thấm thía với hoàn cảnh tiền mất tật mang hoặc chọn người không hợp thời. Và cùng mức lương sẽ tăng thỏa đáng cho thầy Park, chắc chắn VFF có những ràng buộc khắt khe hơn để gây tiếng vang ở nhiệm kỳ mới mà không bị mang tiếng ngồi mát ăn bát vàng.

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/dai-dien-cua-thay-park-nan-gan-vff-845741.html