Đại dịch viêm đường hô hấp tấn công thể thao Trung Quốc

Đại dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra khiến thể thao Trung Quốc điêu đứng. Hàng loạt các giải đấu phải tạm hoãn hay hủy bỏ. Các đội tuyển Trung Quốc đi thi đấu nước ngoài cũng rơi vào cảnh không ai mong muốn.

Các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc chỉ ở trong khách sạn trong những ngày qua.

Các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc chỉ ở trong khách sạn trong những ngày qua.

Hàng loạt giải đấu phải hủy bỏ

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, LĐBĐ Trung Quốc vừa đưa ra quyết định hoãn vô thời hạn tất cả các giải đấu bóng đá quốc nội.

Thông báo của LĐBĐ Trung Quốc (CFA) nêu rõ: “Để ngăn ngừa sự lây lan cũng như kiểm soát tốt dịch viêm phổi cấp do virus Corona, LĐBĐ Trung Quốc quyết định lùi ngày khởi tranh của tất cả các giải bóng đá tại Trung Quốc. Điều này cũng để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ, huấn luyện viên cũng như người hâm mộ. CFA sẽ giám sát chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nắm bắt sát sao diễn biến của dịch bệnh, qua đó có thể điều chỉnh lịch thi đấu mới của các giải đấu cho phù hợp nhất”. Bên cạnh việc hoãn các giải bóng đá ở Trung Quốc, những giải đấu thể thao khác diễn ra tại đất nước này trong thời gian tới như giải điền kinh trong nhà thế giới, giải trượt tuyết đổ đèo VĐTG và chặng đua F1 Chinese Grand Prix đều đang có nhiều khả năng bị hoãn.

Không chỉ giải đấu quốc nội, các giải đấu quốc tế được tổ chức tại Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) phải đóng cửa trận đấu trong khuôn khổ vòng loại AFC Champions League giữa Thượng Hải SIPG với Buriram United. Lý do là họ sợ lây lan virus Corona ở nơi công cộng.

Và sau khi Thượng Hải SIPG giành vé vào vòng bảng ở một trận đấu không có khán giả, AFC quyết định sẽ không cho phép các CLB Trung Quốc tổ chức các trận sân nhà ở AFC Champions League từ nay cho đến hết tháng 3/2020.

Như vậy, các CLB Trung Quốc sẽ không được đá sân nhà trong toàn bộ lượt đi của vòng bảng AFC Champions League 2020. Tại vòng bảng AFC Champions League 2020, bóng đá Trung Quốc góp mặt tới 4 đại diện. Đó là Quảng Châu Evergrande, Thượng Hải SIPG, Bắc Kinh Quốc An và Thân Hoa Thượng Hải.

Trước đó, một giải đấu giao hữu diễn ra tại Trung Quốc đã phải hủy bỏ. Theo dự kiến, giải tứ hùng chào mừng năm mới 2020 sẽ diễn ra từ hôm 24/1, được tổ chức ở Quảng Đông, với khách mời tham dự là 3 đội bóng đến từ Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan.

Khổ nhất là bóng đá nữ

Do dịch Corona bùng phát, vòng loại bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 tổ chức ở Vũ Hán bị dời địa điểm thi đấu sang Sydney (Australia). Cũng vì ảnh hưởng của virus Corona, CFA đã quyết định loại 4 nữ tuyển thủ Wang Shuang, Yao Wei, Lu Yueyun và Li Mengwen khỏi đội tuyển nữ Trung Quốc tham dự vòng loại Olympic 2020 tại Australia.

Được biết, 4 cầu thủ này không có biểu hiện nhiễm virus Corona, nhưng họ đến từ vùng dịch và CFA muốn tránh rủi ro có thể xảy ra. Trước đó, một số tuyển thủ nam Trung Quốc tập huấn tại Quảng Châu cũng không được về quê ăn Tết vì đến từ Vũ Hán.

Dời địa điểm thi đấu nhưng đội tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly tại một khách sạn riêng biệt ở Australia khiến lịch thi đấu vòng loại bóng đá nữ Olympic 2020 một lần nữa bị thay đổi.

Dù toàn bộ thành viên đội bóng đều có kết quả âm tính với Corona nhưng phía Australia vẫn tiến hành cách ly đội tuyển nữ Trung Quốc cho đến ngày 5/2 để đảm bảo an toàn cao nhất. BTC địa phương đã quyết định dời lịch thi đấu của đội tuyển nữ Trung Quốc sang các ngày 6, 9 và 12/2.

Toàn bộ các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc chỉ ở trong khách sạn trong những ngày qua và chỉ có thể vận động nhẹ ở hành lang phòng khách sạn. Điều này khiến quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Corona đe dọa cả Olympic 2020

Virus Corona đang gây ảnh hưởng xấu đến thể thao Trung Quốc. Không chỉ vậy, Olympic 2020 cũng chịu hệ lụy không nhỏ. Với những gì đã xảy ra, có thể nói, nền thể thao Trung Quốc - một cường quốc Olympic, đang đối mặt với những rắc rối lớn trên hành trình đến Tokyo 2020. Mới đây, Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) gửi thông báo xem xét tình hình từ Trung Quốc, trước khi có những quyết định chính thức liên quan đến các giải đấu sắp tới.

Một trong những giải đấu có khả năng chịu ảnh hưởng lớn nhất của virus Corona là Lingshui Masters - diễn ra 25-1/3. BWF đang liên hệ với chính quyền địa phương, cũng như Liên đoàn cầu lông Trung Quốc, để đánh giá về tình hình chung.

Năm nay, Lingshui Masters được tính điểm tham dự Olympic, nên tính chất của giải đấu rất quan trọng, và BWF nhấn mạnh, “không muốn bất kỳ rủi ro nào”. Trước khi BWF có quyết định chính thức, Indonesia và Malaysia đã sớm thông báo rút lui khỏi giải đấu.

Riêng giải bóng bàn châu Á 2020, theo lịch thi đấu 28/2 đến 1/3 ở Hải Nam, chính thức bị hoãn vô thời hạn. Vòng loại quyền anh Olympic 2020 được đổi từ Vũ Hán sang Jordan. Giải điền kinh châu Á ở Chiết Giang (13 đến 14/2) chính thức bị hoãn. Vòng loại vật Olympic 2020, khu vực châu Á, đang được cân nhắc chuyển địa điểm thi đấu từ Tây An sang Kazakhstan (27 đến 29/3).

An Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/the-thao/dai-dich-viem-duong-ho-hap-tan-cong-the-thao-trung-quoc-tintuc457940