Đại dịch quay lén khiêu dâm tại Hàn Quốc

Ngay cả đợt nóng kỷ lục đang hoành hành tại Hàn Quốc cũng không ngăn được hàng chục ngàn phụ nữ nước này xuống đường biểu tình vào ngày 4-8, chống lại nạn dịch quay lén 'biến thái' đầy nhức nhối đang thổi bùng cơn phẫn nộ.

Kể từ tháng 5, các cuộc tuần hành hằng tháng ở Seoul đã phá vỡ mọi kỷ lục và trở thành cuộc biểu tình của phụ nữ lớn nhất ở đất nước kim chi - nơi phong trào #MeToo toàn cầu đã mở ra một làn sóng hành động do phụ nữ dẫn đầu chưa từng có tiền lệ.

Với khẩu hiệu "Cuộc sống riêng của tôi không phải là phim khiêu dâm của các người", phụ nữ tham gia các cuộc biểu tình kêu gọi pháp luật mạnh tay hơn đối với những gã đàn ông bệnh hoạn đặt máy quay lén phụ nữ tại phòng vệ sinh, phòng thay đồ và nhiều nơi công cộng. Hình thức khiêu dâm kỳ quái được gọi là "molka" này ngày càng phổ biến ở nền kinh tế thứ 4 châu Á vốn rất hãnh diện về sức mạnh công nghệ vượt trội của mình, từ internet tốc độ cao cho tới điện thoại thông minh.

Sử dụng các phòng thay đồ hay nhà vệ sinh công cộng trở thành nỗi ám ảnh không chỉ của nhiều phụ nữ Hàn Quốc mà còn cả những "chị em" nước ngoài tới nước này. "Nhiều phụ nữ nói với tôi rằng điều đầu tiên phải làm khi đi vào nhà vệ sinh công cộng ở Hàn Quốc là kiểm tra xem có bất cứ lỗ nhỏ khả nghi hay camera nào không" - nhà báo Laura Bicker của BBC kể.

Người biểu tình yêu cầu chính quyền mạnh tay hơn để ngăn chặn việc lan truyền những hình ảnh khiêu dâm từ máy quay lén Ảnh: AP

Những video "nhạy cảm" từ thể loại quay phim đồi bại này thường bị đẩy lên các trang khiêu dâm trực tuyến, gây ra nỗi đau khủng khiếp với các nạn nhân, thậm chí một số trường hợp đã tìm tới cái chết. Các nhà hoạt động ở Seoul cảnh báo nếu không ngăn chặn, tội ác này nhiều khả năng sẽ lan rộng sang nhiều nước khác và càng khó trị hơn.

Mỗi năm, cảnh sát Hàn Quốc ghi nhận hơn 6.000 vụ quay lén như vậy, trong đó 80% nạn nhân là phụ nữ. Một số nạn nhân phản ánh bị chính bạn trai hoặc người thân quay lén! Con số thực tế có thể cao hơn bởi nhiều nạn nhân không trình báo do lo ngại định kiến cũng như sợ bị đổ lỗi là thiếu đứng đắn! Ngay cả một số phụ nữ biểu tình gần đây vẫn còn che mặt và từ chối chụp ảnh vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân và sợ bị bêu riếu trên mạng.

Mặt khác, các trang web lan truyền những video khiêu dâm quay lén sử dụng công nghệ hết sức tinh vi khiến tội ác này càng khó phát hiện và việc truy bắt tội phạm cũng gặp nhiều khó khăn.

Tội phạm tình dục số là vấn đề không chỉ ở Hàn Quốc, một số vụ việc cũng đã xuất hiện ở Thụy Điển và Mỹ. Tuy nhiên, sự phát triển quá mạnh về công nghệ của Hàn Quốc, với internet nhanh nhất và dễ tiếp cận nhất thế giới, đồng nghĩa với những tội ác trên mạng nhằm vào phụ nữ trở thành vấn đề lớn ở đây trước tiên.

Thu Hằng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/dai-dich-quay-len-khieu-dam-tai-han-quoc-2018080322124846.htm