Đại dịch Covid-19 tại Nga có chiều hướng hạ nhiệt

Phát biểu ngày 16-6, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu dịch tễ học trung ương, thuộc Cơ quan Giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Roszdravnadzor), ông Aleksandr Gorelov cho biết: 'Đại dịch Covid-19 tại Nga đang có chiều hướng hạ nhiệt'.

Đại dịch Covid-19 tại Nga đang hạ nhiệt (Nguồn: Cổng thông tin Thị trưởng và chính quyền Moscow).

Đại dịch Covid-19 tại Nga đang hạ nhiệt (Nguồn: Cổng thông tin Thị trưởng và chính quyền Moscow).

Theo ông Gorelov, tình trạng lây lan của virus SARS-CoV-2 có dấu hiệu tiến triển chậm hơn trong thời điểm hiện nay. Bên cạnh đó, số người có kháng thể với virus lại gia tăng đáng kể, chiếm tới 17-20%. Đây là số liệu thống kê được công bố trên trang web chính thức về virus SARS-CoV-2 tại Nga. Ông Gorelov cũng cho biết thêm virus corona chủng mới là một chủng cúm lây lan theo mùa, và vào mùa hè thường ghi nhận lượng bệnh nhân tại các khoa truyền nhiễm ít hơn so với các khoảng thời gian còn lại trong năm. Hơn nữa, chuyên gia này cũng nói rằng vào mùa hè và mùa đông, hệ thống miễn dịch của con người thường hoạt động hiệu quả nhất.

Theo số liệu thống kê tính đến trưa 16-6, trong 24 giờ qua, tại Nga ghi nhận thêm 8.248 ca dương tính mới với virus trên 82 khu vực, tăng 1,5% so với một ngày trước đó. Trong số các bệnh nhân nhiễm mới có 35,8% trường hợp không có triệu chứng lâm sàng. Như vậy, tổng số người nhiễm virus tại Nga đến nay là 545.458 người. Tính đến nay, Nga đã thực hiện 15,3 triệu xét nghiệm và hiện có 312 nghìn người đang phải chịu sự giám sát y tế do nghi ngờ mắc Covid-19.

Ngày 16-6, thủ đô Moscow bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai của quá trình dỡ bỏ giãn cách xã hội từng phần. Trong ngày này, các quán cà phê ngoài trời ở thủ đô được mở trở lại. Những hạn chế đối với các phòng khám nha khoa cũng được dỡ bỏ. Các thư viện, văn phòng bất động sản, dịch vụ cho thuê, quảng cáo, tư vấn có thể trở lại hoạt động. Bảo tàng, phòng triển lãm và vườn thú cũng bắt đầu mở cửa. Người dân sẽ được phép tham dự các sự kiện thể thao, nhưng các khán đài sẽ chỉ được phép đón nhận không quá 10% số khán giả.

Theo kế hoạch, những hạn chế cuối cùng đối với các câu lạc bộ thể dục, thể thao, các bể bơi, trung tâm thể dục sẽ được nối lại hoạt động từ ngày 23-6. Các hạn chế đối với hoạt động của các trường mẫu giáo, bao gồm các trường tư thục, cũng sẽ được dỡ bỏ trong giai đoạn thứ ba này.

QUỲNH ANH (Theo Moscow 24)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44883902-dai-dich-covid-19-tai-nga-co-chieu-huong-ha-nhiet.html