Đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới quyền trẻ em

Một nhóm bảo vệ quyền trẻ em có tên là KidsRights ngày 26/5 cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực tới vấn đề quyền của trẻ em trên toàn thế giới, khiến trẻ em có thể đối mặt với những hành vi như lao động cưỡng bức hay tảo hôn. KidsRight cho rằng đây chính là thời điểm xã hội cần quan tâm hơn bao giờ hết tới vấn đề quyền của trẻ em.

Lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho trẻ nhỏ tại Compton, California, Mỹ ngày 28/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho trẻ nhỏ tại Compton, California, Mỹ ngày 28/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo khảo sát hằng năm do KidsRights - một tổ chức phi chính phủ của Hà Lan thực hiện, đại dịch COVID-19 đã tạo ra cú sốc lớn đối với nền kinh tế các nước, khiến chính phủ các nước không có đủ ngân sách dành chi cho hệ thống y tế, cũng như giáo dục trẻ em. Những tiến bộ trong vấn đề phúc lợi dành cho trẻ em cũng bị tác động tiêu cực.

Việc hầu hết các nước trên thế giới thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt như giãn cách xã hội, phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đã khiến hàng triệu trẻ không thể tới trường. Không chỉ tác động tới vấn đề giáo dục, đại dịch COVID-19 cũng tạo ra thách thức đối với hệ thống y tế các nước, khi khiến trẻ em có thể không được tiêm phòng vaccine hoặc không có khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu có thể cứu mạng sống của trẻ em.

Một loạt chiến dịch tiêm chủng cho trẻ nhỏ bị đình chỉ khiến trẻ em có thế đối mặt với nguy cơ tử vong, đặc biệt là ở nhóm trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 cũng cũng làm hàng trăm triệu trẻ em ở khắp nới trên thế giới, đặc biệt là những trẻ em học bán trú không được cung cấp nguồn dinh dưỡng hằng ngày đáng tin cậy.

Cũng theo báo cáo của KidsRights, Iceland, Thụy Sỹ và Phần Lan là nhóm nước đứng đầu trong bảng xếp hạng các nước bảo đảm quyền lợi trẻ em tốt nhất. Nhóm nước đứng cuối bảng gồm Cộng hòa Chad, Afghanistan và Sierra Leone.

Thanh Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dai-dich-covid19-tac-dong-tieu-cuc-toi-quyen-tre-em-20200526161012263.htm