Đại dịch COVID-19 ngày 25/4: Anh thử nghiệm huyết tương chữa COVID-19

Đại dịch COVID-19 ngày 25/4: Anh thử nghiệm huyết tương chữa COVID-19.

Anh thử nghiệm huyết tương chữa COVID-19

Theo Reuters, cơ quan y tế Anh sẽ thử nghiệm điều trị COVID-19 bằng huyết tương từ những người khỏi bệnh. Phương pháp này sẽ được thử nghiệm trên khoảng 5.000 người nhiễm SARS-CoV-2 trong tình trạng bệnh nặng.

Những bệnh nhân này trong hệ miễn dịch không có hoặc không đủ kháng thể chống lại virus. Cơ quan y tế sẽ thực hiện tiêm huyết tương vào những bệnh nhân này với hi vọng có thể tăng cường hệ miễn dịch cho họ.

Dịch vụ y tế quốc gia của Anh (NHS) sẽ tăng cường lấy mẫu huyết tương trong thời gian tới. Hiện tại, có khoảng 10.000 mẫu được gửi về NHS, đủ để điều trị cho 5.000 bệnh nhân mỗi tuần.

Anh thử nghiệm cách chữa COVID-19 bằng huyết tương từ người khỏi bệnh.

Anh thử nghiệm cách chữa COVID-19 bằng huyết tương từ người khỏi bệnh.

Mỹ vượt mốc 900 nghìn ca nhiễm

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ vượt mốc 900 nghìn, với hơn 37 nghìn ca nhiễm mới. Số người chết (hơn 1.800 người) nối tiếp xu hướng giảm trong ba ngày trước.

Anh là nước có số người thiệt mạng vì COVID-19 cao thứ hai thế giới (768 ca) tính riêng ngày 24/4. Số ca thiệt mạng Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp thấp hơn so với ngày 23/3.

Ngoài Mỹ, nước duy nhất có trên 10 nghìn ca nhiễm mới là Ecuador. Số liệu của nước này tăng gấp đôi sau khi các xét nghiệm được thực hiện trước đó được công bố.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ vượt mốc 900 nghìn.

Nguồn gốc COVID-19 ở New York không phải Trung Quốc

Theo Thống đốc New York Andrew Cuomo, nguồn lây nhiễm cho những ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở bang này là Italy. Ông Cuomo cho rằng việc Tổng thống Donald Trump chỉ "cấm cửa" Trung Quốc ở thời điểm đó là không đủ để ngăn cản dịch bệnh lan đến Mỹ.

"Chúng ta đóng cửa ngõ phía trước bằng việc cấm đi lại với Trung Quốc, điều này đúng", Thống đốc New York nói. "Nhưng chúng ta lại để cửa sau mở, vì virus lúc đó đã thoát khỏi Trung Quốc".

Video: Bộ gen virus gây đại dịch COVID-19 không giống virus nhân tạo

Ông Cuomo cũng chỉ trích Tổng thống Trump phản ứng quá chậm trước đại dịch COVID-19. Điều này tạo cơ hội cho làn sóng lây nhiễm tràn vào Mỹ khi chỉ riêng các chuyến bay từ châu Âu về New Jerseys đã có hơn 2,2 triệu hành khách có nguy cơ cao mang mầm bệnh.

"Chúng ta phản ứng sau khi đại dịch bùng phát ở Trung Quốc đến hai tháng. Có ai nghĩ rằng virus chỉ ở Trung Quốc chờ đợi chúng ta?", ông Cuomo nói.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/dai-dich-covid-19-ngay-254-anh-thu-nghiem-huyet-tuong-chua-covid-19-ar542289.html