Đại dịch Covid-19 khiến thất nghiệp ở Nhật tăng lên cao nhất trong hơn 3 năm

Việc tỷ lệ thất nghiệp tăng như vậy đã đảo ngược xu thế thất nghiệp giảm dưới thời cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe với sự hỗ trợ của chương trình kích thích kinh tế Abenomics.

Ảnh: Reuters

Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 8/2020 duy trì ở mức 3% so với 2,9% của tháng 7/2020, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Nhật công bố vào ngày thứ Tư. Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật như vậy tăng trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm chạp sau khi suy thoái sâu do đại dịch Covid-19.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8/2020 tại Nhật như vậy cao nhất tính từ con số 3,1% vào tháng 5/2017. Việc tỷ lệ thất nghiệp tăng như vậy đã đảo ngược xu thế thất nghiệp giảm dưới thời cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe với sự hỗ trợ của chương trình kích thích kinh tế Abenomics.

Chuyên gia kinh tế cao cấp tại Sony Financial, ông Hiroshi Watanabe, nhận xét: “Đại dịch Covid-19 đã tác động khiến cho nhiều ngành dịch vụ cá nhân suy giảm, ví như dịch vụ ăn uống, giải trí vốn cần rất nhiều lao động. Những ngành này tuyển dụng nhiều và vì vậy đóng góp quan trọng vào tăng trưởng việc làm”.

Ông Watanabe phân tích: “Ngay cả khi mà ngành ô tô phục hồi nhờ xuất khẩu mạnh hơn, các nhà hàng vẫn không có khách, chính vì vậy phục hồi trên thị trường lao động rất chậm”.

Một số thông tin kinh tế khác, ví như khảo sát Tankan do Ngân hàng Trung ương Nhật công bố vào ngày thứ Năm cũng cho thấy các ngành đang phục hồi với tốc độ khác nhau rất nhiều. Ngành IT phục hồi nhanh chóng bởi nhu cầu của thị trường với các thiết bị, phần mềm phục vụ cho việc làm việc từ xa tăng cao, cùng lúc đó các ngành kinh doanh truyền thống vẫn chật vật, chính vì vậy tạo ra một nền kinh tế lưỡng cực.

Nhiều người đã đi làm trở lại sau khi mất việc do chính phủ Nhật tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 4 và tháng 5/2020. Tuy nhiên, quá trình phục hồi kinh tế của Nhật chịu tác động bởi làn sóng lây nhiễm thứ 2 trong tháng 7 và tháng 8/2020.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật đã chịu tác động bởi việc nhiều người lao động rời khỏi thị trường và ngừng tìm kiếm việc làm. Đại dịch đã buộc chính phủ Nhật phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ yêu cầu người dân làm việc tại nhà. Số liệu công bố ngày thứ Sáu cho thấy có những người trở lại thị trường việc làm trong tháng 8/2020 thế nhưng thị trường việc làm không hồi phục nhanh, vì vậy thất nghiệp vẫn cao.

Tình hình thị trường lao động tại một số nước như Australia, Mỹ và Hàn Quốc đã cải thiện, tuy nhiên người ta không nhận thấy điều này trên thị trường lao động Nhật.

Nhiều chuyên gia lo ngại đại dịch đang tác động mạnh đến tâm lý doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng như du lịch. Nhiều người vẫn vô cùng thận trọng về chi tiêu dù rằng chính phủ đã công bố nhiều chương trình kích cầu.

Hơn thế nữa, kỹ năng lao động thời kỳ sau đại dịch khác rất nhiều so với trước đại dịch. Những người lao động nào có hiểu biết về công nghệ thường được tuyển dụng nhiều hơn. Những người nào có kinh nghiệm làm việc trực tiếp lại không được chuộng như trước.

Rất nhiều người thất nghiệp là những người làm tại các vị trí tạm thời, bán thời gian và số đông là phụ nữ.

Chính phủ Nhật đã chính thức công bố sẽ nới lỏng các hạn chế nhập cảnh áp dụng với tất cả các nước bắt đầu từ tháng 10/2020.

Tuy nhiên, chỉ 1.000 khách được nhập cảnh mỗi ngày. Nhật chỉ chấp thuận cho những người có visa vào Nhật từ 3 tháng trở lên, tuy nhiên họ bị buộc phải cách ly 2 tuần ngay khi nhập cảnh.

Công ty Fujifilm Holdings của Nhật cho biết thuốc Avigan điều trị Covid-19 của công ty đã phát huy tác dụng tốt trong đợt thử nghiệm thứ 3. Công ty công bố kết quả thử nghiệm thuốc Avigan với 156 bệnh nhân cho thấy các bệnh nhân dùng thuốc Avigan đều có tình trạng tốt hơn sau 11,9 ngày, cao hơn so với con số 14,7 ngày trước đó.

Trong ngày gần nhất, chính quyền thành phố Tokyo thông báo 59 ca nhiễm Covid-19 mới, số lượng ca nhiễm Covid-19 như vậy thấp nhất trong gần 3 tháng. Số lượng ca nhiễm mới Covid-19 trong những ngày gần đây tại Tokyo giảm đáng kể, từ con số 88 ca trong ngày thứ Ba; 98 ca vào ngày thứ Hai.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Haruhiko Kuroda vào ngày thứ Tư khẳng định rằng Ngân hàng Trung ương đang sẵn sàng tung ra thêm các gói kích thích kinh tế, đại dịch Covid-19 đang khiến cho triển vọng kinh tế ngày một u ám hơn.

Ông Kuroda nói: “Hiện có quá nhiều yếu tố bất ổn xung quanh việc đại dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và tình hình tài chính. Chính vì vậy chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục theo dõi tác động của đại dịch và ngay lập tức ứng phó nếu cần thiết”.

Liên đoàn Chữ Thập và Lưỡi Liềm đỏ vào ngày hôm nay cảnh báo rằng tình trạng lây nhiễm Covid-19 đang khiến cho tình trạng phân biệt sắc tộc trở nên ngày một tồi tệ hơn tại châu Á, cuộc sống của những người nhập cư và người nước ngoài đang trở nên khó khăn hơn.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/thoi-su-the-gioi/dai-dich-covid-19-khien-that-nghiep-o-nhat-tang-len-cao-nhat-trong-hon-3-nam-3552690.html