Đại dịch Covid-19 đe dọa nghiêm trọng khả năng diễn ra Copa America 2021

Những ca dương tính với SARS-CoV-2 mới nhất ở hai đội tuyển Bolivia và Venezuela khiến khả năng khai mạc vào đêm nay như dự kiến của Copa America 2021 bị đe dọa nghiêm trọng.

Theo lịch thi đấu dự kiến, Copa America 2021 sẽ diễn ra trận đấu khai mạc vào 4h rạng sáng 14/6 theo giờ Việt Nam giữa hai đội Brazil và Venezuela. Tuy nhiên, những ca dương tính với SARS-CoV-2 mới nhất ở hai đội tuyển Bolivia và Venezuela khiến khả năng khai mạc vào đêm nay như kế hoạch của Copa America 2021 bị đe dọa nghiêm trọng.

8 cầu thủ Venezuela mắc Covid-19 chỉ ít giờ trước trận khai mạc Copa America 2021 với Brazil. (Ảnh: Reuters).

8 cầu thủ Venezuela mắc Covid-19 chỉ ít giờ trước trận khai mạc Copa America 2021 với Brazil. (Ảnh: Reuters).

Cụ thể, nguồn tin Reuters và BBC khẳng định 8 cầu thủ của Venezuela đã mắc Covid-19, toàn bộ các cầu thủ này đã được cách ly tại phòng riêng. Trên mạng xã hội, cầu thủ Rincon đã xác nhận anh là một trong những người dương tính với SARS-CoV-2 của Venezuela.

LĐBĐ Venezuela đã ngay lập tức triệu tập bổ sung 15 cầu thủ nhưng việc họ có mặt kịp thời để đá trận khai mạc Copa America 2021 trong ít giờ tới hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Trong khi đó, báo chí Bolivia cũng khẳng định đội tuyển nước này có 4 cầu thủ mắc Covid-19 và gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu với Paraguay vào ngày 15/6 tới.

LĐBĐ Nam Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về những trường hợp mắc Covid-19 mới nhất của các ĐT Venezuela và Bolivia. Thông báo gần nhất của tổ chức này chỉ khẳng định Copa America 2021 tiếp tục diễn ra mà không cho phép khản giả vào sân.

Cũng liên quan đến lực lượng của các đội dự Copa America 2021, ĐT Chile chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất Alexis Sanchez tại vòng bảng do chấn thương bắp chân./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dai-dich-covid-19-de-doa-nghiem-trong-kha-nang-dien-ra-copa-america-2021-865791.vov