Đại dịch Corona, Trung Quốc cắt sóng show giải trí và ngừng quay phim

Phim Giải cứu vùng địa cực do Chân Tử Đan đóng chính, đăng tải thông báo ngừng lịch quay để phòng tránh bệnh dịch do virus orona gây ra.

Phim mới của Chân Tử Đan ngừng quay và gánh chịu tổn thất nặng nề.

Phim mới của Chân Tử Đan ngừng quay và gánh chịu tổn thất nặng nề.

Ngày 29/1, China Daily đưa tin Tổng cục Điện ảnh, Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc (SARFT) đã ra thông báo tạm ngừng ghi hình, phát sóng các show giải trí và phải tăng cường các chương trình thông tin dịch bệnh viêm phổi corona.

"Để thực hiện tốt công tác phòng chống và kiểm soát dịch tễ do chủng virus corona gây ra, Tổng cục yêu cầu các kênh truyền hình trong cả nước cắt sóng các show giải trí không cần thiết. Thay vào đó, tăng cường sản xuất các bản tin, chương trình thông tin về tình hình bệnh dịch cũng như định hướng dư luận tiếp cận nguồn tin tức chính xác, đã qua kiểm duyệt một cách kịp thời. Riêng 36 đài truyền hình vệ tinh quốc gia phải phát sóng tiết mục, chương trình hướng dẫn phòng chống dịch bệnh 24/24h. Rất mong quý đài hợp tác", SARFT ra thông báo.

Thực hiện chỉ đạo từ phía Tổng cục, nhiều đài truyền hình vệ tinh quốc gia ở các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Chiết Giang, An Huy, Trùng Khánh, Sơn Đông... đã sản xuất hàng loạt chương trình truyền hình trực tiếp, cập nhật liên tục về tình hình dịch corona ở khắp nơi để thông tin đến người dân.

36 đài truyền hình vệ tinh quốc gia phải phát sóng tiết mục, chương trình hướng dẫn phòng chống dịch bệnh 24/24h.

Một số đài chuyên sản xuất các show giải trí như đài Hồ Nam và Chiết Giang cũng đã hủy phát sóng và ghi hình toàn bộ các chương trình tạp kỹ, thực tế ăn khách như Happy Camp, Vương bài đối vương bài, Lãng du ký...

Ngày 29/1, Sina đưa tin ê-kíp phim Giải cứu vùng địa cực do Chân Tử Đan đóng chính, đăng tải thông báo ngừng lịch quay để phòng tránh bệnh dịch do virus corona gây ra.

"Để đảm bảo an an toàn và sức khỏe cộng đồng, đoàn làm phim Giải cứu vùng địa cực quyết định tạm dừng quay hình cho đến tháng 11 năm nay", nhà đầu tư Vương Hải Phong đưa ra thông báo.

Bộ phim vừa khai máy vào cuối tháng 12/2019 ở núi Trường Bạch (Trung Quốc). Sau khi nghỉ 3 ngày để đón Tết Nguyên đán, cả đoàn phim vừa tiếp tục công tác ghi hình. Tài tử Diệp Vấn cũng đã khăn gói sang Đại lục, gia nhập ê-kíp Giải cứu vùng địa cực.

Trả lời truyền thông, Vương Hải Phong cho biết đoàn làm phim có đến 300 nhân viên hậu kỳ, 500 diễn viên bao gồm ngôi sao nổi tiếng và diễn viên quần chúng. Với một số lượng lớn người cùng làm việc trong thời điểm này là rất thiếu an toàn, nguy cơ lây nhiễm chéo virus corona có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn, giải tán ê-kíp là điều cần thiết.

"Bộ phim có nhiều cảnh quay hoành tráng trên núi tuyết, máy móc và nhân lực đã tập hợp đầy đủ trên dãy Trường Bạch. Trước mắt, chúng tôi đã tổn thất hơn một triệu USD. Hơn 100 con người đã sắp xếp rời khỏi núi. Lương của mọi người cũng được phát đầy đủ để họ không có gánh nặng tài chính. Thiệt hại kinh tế là có, nhưng sức khỏe cộng đồng mới là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại", Vương Hải Phong nói.

Không riêng gì Giải cứu vùng địa cực, các đoàn làm phim như Hữu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác đóng chính), Cảm ơn bác sĩ (Dương Mịch, Bạch Vũ đóng chính), Đại giang đại hà (Vương Khải, Đổng Tử Kiện đảm nhiệm) từ hôm 27/1 cũng đã đưa ra thông báo tạm ngừng quay phim dù gần kết thúc dự án. Phim trường Hoành Điếm - phim trường lớn nhất Trung Quốc cũng như thế giới cũng tuyên bố tạm đóng cửa.

Trước đó, Tổng cục Điện ảnh, Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc (SARFT) cũng đã phát chỉ thị của Chính phủ về việc tạm dừng các tổ quay phim, tụ tập đông người cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Đồng thời, yêu cầu các đoàn phim hợp tác và nghiêm túc thực hiện. Theo Sina, việc bị đóng băng hoạt động dài hạn sẽ khiến các đoàn làm phim thiệt hại kinh tế ước tính lên đến hàng triệu USD.

Dù vậy, nhiều người vẫn tiếp tục tẩy chay hoa hậu họ Trần và bạn trai Dương Chấn Nguyên. Họ cho biết sẽ không bao giờ đến cửa hàng của cặp đôi mua khẩu trang dù hàng mới có về đi chăng nữa.

Theo ghi nhận của 163, kể từ khi chỉ đạo của Tổng cục ban hành, hơn 50% chương trình giải trí đã bị cắt sóng trên các đài. Trong ngày 27/1 đã có 6 bản tin truyền hình được trực tiếp nhiều giờ liền, cung cấp đầy đủ mọi thông tin về dịch corona lên sóng.

Nhiều bản tin với tiêu đề cổ động "Ý chí của người dân tựa tường thành, ngăn chặn và đẩy lùi virus corona" cũng được một loạt các đài truyền hình như Chiết Giang, Sơn Đông, Hồ Nam, An Huy... sản xuất.

Tính đến hiện tại, số ca được xác nhận nhiễm virus corona mới ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 5.974, số người tử vong đã lên tới 132. Trước việc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để tránh sự hỗn loạn thông tin như tuần đầu tiên corona bùng phát, động thái của Tổng cục được đánh giá là vô cùng thiết thực, giúp người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ và chính xác.

Kim Hảo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dai-dich-corona-trung-quoc-cat-song-show-giai-tri-va-ngung-quay-phim-83326-7.html